Mỹ đưa quân đến Ba Lan, Nga lập tức tăng cường phòng thủ Moscow bằng tên lửa S-400 Triumf

Bảo Lam |

Mỹ triển khai gần biên giới Nga xe tăng và vũ khí tấn công, còn Nga phòng thủ Moscow bằng tên lửa S-400, chứng tỏ rằng, Putin đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh?

Các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 "Triumf" đã được đưa vào sẵn sàng chiến đấu ở ngoại ô Moscow (Nga) để bảo vệ bầu trời Thủ đô nước này.

Từ tháng 11 năm ngoái, các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 "Triumf" đã đảm bảo tạo ô phòng không bảo vệ cho các lực lượng vũ trang Nga tại Syria, và "từ giờ họ sẽ được triển khai ngay trong nước". Bán kính hoạt động của tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại này là 400km, chúng có khả năng tiêu diệt tất cả các phương tiện bay.

"Các đơn vị tên lửa phòng không ngoại ô Moscow thuộc Lực lượng Không quân – vũ trụ đã triển khai các tổ hợp tên lửa S-400 "Triumf" mới tiếp nhận để tham gia sẵn sàng chiến đấu bảo vệ không phận của Moscow", bộ phận báo chí của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Theo lời các đại diện của cơ quan này, nhiệm vụ chính của các đơn vị nói trên là bảo vệ những công trình quốc gia, quân sự, công nghiệp và năng lượng quan trọng.

Mỹ đưa quân đến Ba Lan, Nga lập tức tăng cường phòng thủ Moscow bằng tên lửa S-400 Triumf - Ảnh 1.

Tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Trước đó, Mỹ đã cử tới Ba Lan hơn 3 nghìn binh lính vì NATO lo ngại rằng, Nga "sẽ trở nên hung hăng hơn". Các binh lính này sẽ có mặt ở đây trong vòng 9 tháng, nhưng việc thời gian đồn trú của họ có được gia hạn khi Tổng thống Trump lên nắm quyền hay không thì chưa rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại