Mỹ đưa 100 quan tài tới biên giới liên Triều

Song Minh |

Quân đội Mỹ đưa 100 quan tài bằng gỗ đến biên giới liên Triều để chuẩn bị cho việc Bình Nhưỡng trao trả lại hài cốt của các binh sĩ Mỹ mất tích từ thời Chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hy vọng Triều Tiên trao trả 200 bộ hài cốt của quân nhân Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên - CNN dẫn lời 4 quan chức cho biết trong tuần này.

Ngày giờ và địa điểm bàn giao chưa được xác định, nhưng chính quyền Mỹ sẵn sàng nhận hài cốt nếu Triều Tiên quyết định bàn giao nhanh.

"Quan tài được đến khu vực an ninh chung ở khu phi quân sự trong làng đình chiến Bàn Môn Điếm để chuẩn bị hồi hương hài cốt" - ông Sung Ho-jung, CNN dẫn lời phát ngôn viên báo chí của Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc cho biết.

"Bên cạnh đó, quốc kỳ Mỹ và 158 hòm chuyển giao bằng kim loại được sử dụng để đưa quan tài đựng hài cốt về Mỹ đã được gửi từ căn cứ quân sự Yongsan của Mỹ gần Seoul tới căn cứ không quân Osan.

Triều Tiên, tại hội nghị thượng đỉnh ngày 12.6 ở Singapore giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đồng ý trao trả hài cốt này cho Mỹ.

Các đội tìm kiếm của Mỹ và Triều Tiên đã tiến hành 33 hoạt động truy tìm từ năm 1996 đến năm 2005 và thu thập được 229 bộ hài cốt.

Các quan chức Mỹ dự kiến hài cốt sẽ được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc ở Hàn Quốc gần Seoul và sau đó được chuyển đến căn cứ không quân Hickam ở Hawaii vào một ngày chưa được xác định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại