Mỹ dự đoán xung đột Nga - Ukraine giảm cường độ trong những tháng tới

Hoàng Phạm |

Giới tình báo Mỹ cho rằng nhịp độ giao tranh ở Ukraine sẽ giảm trong vài tháng tới. Cả Nga và Ukraine đều sẽ tìm cách tái trang bị cũng như tiếp tế để chuẩn bị cho một cuộc phản công sau mùa đông.

Binh sỹ Ukraine khai hỏa vào vị trí của Nga ở Bakhmut. Ảnh: AP

Binh sỹ Ukraine khai hỏa vào vị trí của Nga ở Bakhmut. Ảnh: AP

Phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan thường niên ở California ngày 3/12, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến một dạng xung đột đã giảm nhịp độ... và đó có thể là những gì chúng ta sẽ chứng kiến trong những tháng tới”.

Bà cho biết cả quân đội Ukraine và quân đội Nga sẽ tìm cách tái trang bị cũng như tiếp tế để chuẩn bị cho một cuộc phản công sau mùa đông. Câu hỏi đặt ra là cuộc phản công đó sẽ như thế nào.

“Chúng tôi có một số hoài nghi về việc liệu Nga có thực sự chuẩn bị để làm điều đó hay không”, bà Haines nói, đồng thời cho rằng khả năng này ở phía Ukraine cao hơn.

Khi được hỏi về tác động các cuộc tấn công của Nga nhằm vào lưới điện và cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Ukraine, bà Haines cho biết mục đích của Moscow một phần là làm suy yếu ý chí phản kháng của người Ukraine. Tuy nhiên, hiện không có bằng chứng nào cho thấy ý chí kháng cự của Ukraine giảm sút.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho rằng Nga cũng đang tìm cách tác động đến khả năng giải quyết xung đột của Ukraine và nói thêm rằng nền kinh tế của Kiev đang bị ảnh hưởng rất nặng nề.

“Mức độ tác động sẽ phụ thuộc vào mức độ họ theo đuổi, những gì họ có khả năng làm, khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng quan trọng đó, khả năng của chúng tôi để giúp họ bảo vệ nó. Nền kinh tế của Ukraine đang bị ảnh hưởng rất nặng nề. Rõ ràng, việc tấn công vào lưới điện cũng sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn”, bà Haines nói.

Theo bà Haines, các mục tiêu chính trị của Nga ở Ukraine dường như không thay đổi, nhưng các nhà phân tích tình báo Mỹ cho rằng nhà lãnh đạo Nga có thể sẵn sàng giảm bớt các mục tiêu quân sự ngắn hạn “trên cơ sở tạm thời với ý tưởng rằng họ có thể quay lại vấn đề này vào lúc khác”.

Bà cho biết Nga dường như đã sử dụng hết kho dự trữ quân sự của mình “khá nhanh chóng”.

“Điều đó thực sự khá lạ thường và chúng tôi cho rằng họ không có khả năng sản xuất tại chỗ những gì họ đang cạn kiệt ở giai đoạn này. Đó là lý do tại chúng ta thấy họ tìm đến các quốc gia khác để có đạn dược... Chúng tôi đã nhận thấy đạn dược chính xác của họ đang cạn kiệt nhanh hơn nhiều ở nhiều khía cạnh”, bà Haines nói.

Mỹ đã thấy “có hoạt động vận chuyển” nguồn đạn dược từ Triều Tiên, nhưng không nhiều ở giai đoạn này.

Theo bà Haines, Iran đã cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Nga và Moscow cũng đang tìm kiếm các loại vũ khí chính xác khác từ Tehran./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại