Mỹ điều tra sự cố hai xe tăng bắn vào nhau trong lúc tập trận

Mạnh Kiên |

Quân đội Mỹ đang điều tra sự cố tại cứ điểm quân sự Fort Bliss, Texas, khi một xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams vô tình bắn vào một xe tăng khác trong lúc tập trận bắn đạn thật.

Quân đội Mỹ đang điều tra sự cố tại cứ điểm quân sự Fort Bliss, Texas, khi một xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams vô tình bắn vào một xe tăng khác trong lúc tập trận bắn đạn thật.

Theo Defense-Blog, sự cố bắn nhầm diễn ra vào ngày 20/7, trong lúc Sư đoàn Thiết giáp số 1 tham gia vào một cuộc tập trận.

Một người lính đã bị thương trong vụ việc, Military Times đưa tin, nhưng vết thương của người này không nghiêm trọng và đang dần hồi phục.

Quân đội Mỹ đã xác nhận sự cố với truyền thông, nói rằng chiếc xe tăng bị tấn công đã chịu một số tổn hại, nhưng không đưa ra bình luận gì thêm cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

M1A2 Abrams là xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Mỹ, được sử dụng trong các cuộc chiến ở Iraq, Afghanistan và Syria. Chỉ cao khoảng 2,5m, thiết kế nhẹ giúp xe tăng mang lại lợi thế trên chiến trường và khó bị tấn công hơn.

Fort Bliss nằm ở biên giới Texas-New Mexico, nơi có địa hình xung quanh khô cằn tương tự như chiến trường Trung Đông nơi xe tăng Abrams thường xuyên được triển khai chiến đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại