Mỹ điều tiêm kích xua oanh tạc cơ Nga khỏi tàu sân bay Ronald Reagan

Vân Anh |

Chiến đấu cơ của Hải quân Mỹ được tung ra để xua hai máy bay ném bom của Nga tiếp cận tàu sân bay Ronald Reagan.

Theo các quan chức Mỹ, hai chiếc F/A-18 Hornet cất cánh từ tàu sân bay có tải trọng 100.000 tấn để áp tải hai chiếc Tu-95 của Nga hôm 29.10. Giới chức Mỹ nói với CNN, hành động của máy bay Mỹ là an toàn và chuyên nghiệp.

Trong khi đó, Sputnik dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho hay: "Hai máy bay ném bom Nga Tu-95MS Bear thực hiện chuyến bay theo lịch trình ở vùng biển trung lập ở Biển Nhật Bản và phía tây Thái Bình Dương".

"Hai chiếc Hornet theo sát máy bay ném bom Nga. Các máy bay tiêm kích của Nhật, trong đó có F-15, F-2A và F4 Fantom, cũng theo đuôi máy bay Nga" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Theo CNN, vào thời điểm nói trên, tàu sân bay Ronald Reagan hoạt động tại vùng Biển Nhật Bản.

USS Ronald Reagan là một trong ba siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân hiện đang ở phía tây Thái Bình Dương, sau khi hàng không mẫu hạm Nimitz và Theodore Roosevelt cũng đi vào khu vực này vài tiếng trong tuần trước.

Việc Mỹ điều cùng lúc cả ba tàu sân bay được xem là hành động biểu dương sức mạnh khi Tổng thống Donald Trump chuẩn bị chuyến công du nước ngoài lớn thứ hai, lần này đến khu vực Châu Á, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại