Mỹ đánh thuế "mạnh tay" với 18 tỷ USD hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc: Danh sách gồm nhiều mặt hàng trọng yếu, riêng thuế xe điện tăng gấp 4 lần

Linh Anh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa công bố mức thuế mới được đánh giá là “cứng rắn” với lượng hàng hoá nhập khẩu trị giá 18 tỷ USD của Trung Quốc vì lý do “bảo vệ các ngành công nghiệp của Mỹ khỏi sự canh tranh không lành mạnh”.

Mỹ đánh thuế

Bắt đầu từ năm nay, Mỹ sẽ tăng gấp 4 lần mức thuế nhập khẩu với xe điện từ Trung Quốc, từ 25% lên 100%. Thuế nhập khẩu pin mặt trời của Trung Quốc vào Mỹ sẽ tăng gấp đôi từ 25% lên 50%. Thuế một số mặt hàng như thép và nhôm nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới cũng tăng hơn 3 lần, từ 7,5% của hiện tại lên 25%.

Tổng thống Biden cũng chỉ đạo Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai tăng hơn gấp 3 lần mức thuế đối với pin lithium dành cho xe điện và dùng cho các mục đích khác nhập khẩu từ Trung Quốc. Bắt đầu từ năm 2025, thuế với chất bán dẫn nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ tăng từ 25% lên 50%.

Một loạt mặt hàng khác cũng bị Mỹ đánh thuế, trong đó có khẩu trang và găng tay y tế.

Một quan chức trong Chính quyền Tổng thống Biden cho biết hoạt động sản xuất ở Trung Quốc đang diễn ra với "quỹ đạo vượt xa mọi ước tính hợp lý về nhu cầu toàn cầu". Điều này khiến Mỹ lo ngại thị trường sẽ ngập tràn hàng hoá Trung Quốc, qua đó làm suy giảm năng lực xây dựng chuỗi sản xuất nội địa của Mỹ.

Trung Quốc đã nhanh chóng lên án mức thuế mới của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết: “Việc Mỹ leo thang áp dụng thuế quan theo Mục 301 mâu thuẫn với cam kết của Tổng thống Biden là không ngăn cản hoặc kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc và không tìm cách tách rời khỏi Trung Quốc”.

Phía Trung Quốc cho rằng Mỹ nên “sửa chữa các hành vi sai trái của mình và thu hồi các biện pháp thuế quan với Trung Quốc” đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết để bảo vệ lợi ích của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại