Mỹ chấm dứt hợp tác với Nga là "món quà tốt nhất cho khủng bố"

V.A |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: Việc Mỹ từ chối hợp tác với Nga sẽ là "món quà" thực sự với khủng bố ở Syria, và ngang với thất bại của họ trong việc tách biệt giữa lực lượng "ôn hòa" khỏi các chiến binh thánh chiến cũng như cuộc không kích gần đây nhằm vào quân đội Syria.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power 2 hôm trước đã cáo buộc chính phủ Nga và Syria tiến hành chiến dịch không kích tàn bạo ở Aleppo và cho rằng các nỗ lực chống khủng bố của 2 nước này sẽ chỉ dẫn tới "cực đoan hóa" hơn nữa và làm dòng người tị nạn chạy khỏi Syria lớn hơn.

"Những gì họ đang làm là món quà cho IS và Mặt trận Al-Nusra, những nhóm khủng bố mà họ nói rằng muốn ngăn chặn" - bà Power nói.

Đáp lại, người phát ngôn của Nga Zakharova khẳng định rằng, chính Mỹ đang đưa ra món quà cho khủng bố khi đe dọa chấm dứt các nỗ lực ngoại giao chung với Nga ở Syria.

"Nếu chúng ta nói về 'món quà cho khủng bố', thì đó chính là sự sáp nhập của Mặt trận Al-Nusra và lực lượng 'đối lập ôn hòa', là việc vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo cho các quân nhân và việc ném bom quân đội Syria đang chống IS" - bà Zakharova viết trên FB.

"Tuy nhiên, món quà tốt nhất cho chiến binh thánh chiến chính là việc Mỹ từ chối hợp tác với Nga về giải pháp cho Syria".

"Nếu lời đe dọa của Washington về chấm dứt tương tác được thực hiện, thì không còn nghi ngờ gì là Nhà Trắng đã che chở cho các chiến binh, và mặt trời đã tỏa sáng trên đường phố của khủng bố".

Lệnh ngừng bắn 7 ngày ở Syria do Nga và Mỹ làm trung gian đã kết thúc hôm 19.9 bởi hàng loạt cuộc tấn công của các bên tại Aleppo.

Hôm 29.9, Nga đề xuất tạm dừng hoạt động quân sự ở Aleppo trong 48 tiếng đồng hồ thay vì lệnh ngừng bắn kéo dài cả tuần, và một lần nữa tỏ ý hy vọng Mỹ sẽ tôn trọng nghĩa vụ của họ, tách biệt giữa lực lượng nổi dậy ôn hòa mà họ ủng hộ với các nhóm khủng bố ở Syria.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga lấy làm tiếc về "bản chất không xây dựng trong những lời Washington nói trong vài ngày qua", và cho biết Nga sẽ tiếp tục chiến dịch hậu thuẫn không quân với các hoạt động chống khủng bố của quân đội Syria.

Trước đó Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng Mỹ "sắp sửa tạm dừng thảo luận" với Nga trong bối cảnh Nga và Syria không kích dữ dội ở Aleppo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại