Lời cảnh tỉnh dành cho ông Putin: Mỹ cấp 400 triệu USD cho Ukraine mua vũ khí chống Nga

Anh Tú |

Tất cả số tiền này được dùng để chi trả cho các hệ thống vũ khí và thiết bị quân sự nhằm giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ bờ biển để đối phó với Hạm đội biển Đen của Nga.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giải ngân khoản hỗ trợ quân sự trị giá gần 400 triệu USD cho Ukraine sau nhiều tuần suy đoán Mỹ có thể giữ lại số tiền này để đánh giá lại chính sách của mình trong việc đối phó với các hành động quyết đoán của Nga ở Ukraine.

Khoản viện trợ trên chia làm hai gói: 141 triệu USD đầu tiên được lấy từ ngân sách của Bộ Ngoại giao và 250 triệu USD tiếp theo lấy từ Lầu Năm Góc. 

Tất cả số tiền này được dùng để chi trả cho các hệ thống vũ khí và thiết bị không gây sát thương như thông tin liên lạc, xây dựng cơ sở đào tạo và thiết bị giám sát nhằm giúp Ukraine phòng vệ bờ biển đối phó với Hạm đội biển Đen của Nga.

Tháng 6/2019, khi công bố gói hỗ trợ 250 triệu USD, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết số tiền này sẽ dành cho các mặt hàng như súng bắn tỉa trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm của Ukraine, súng phóng lựu, hệ thống radar pháo phòng không, các trung tâm huấn luyện, thiết bị tác chiến điện tử cùng các thiết bị như phao thủy âm (sonobuoys) để phát hiện tàu ngầm và tàu chiến của Nga.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, mặc dù việc rút lại hỗ trợ quân sự đã được đưa ra thảo luận nhưng "chính sách của chúng tôi đối với Ukraine không thay đổi" và Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh châu Âu để hỗ trợ Ukraine "trước các hành động gây hấn của Nga".

Đầu năm nay, Hải quân Hoa Kỳ đã cử các đội nâng cấp một số căn cứ hải quân Ukraine để cung cấp cho các tàu chiến của Mỹ và NATO khả năng cập cảng chỉ cách Crimea do Nga kiểm soát.

Biên phòng Nga truy đuổi tàu Ukraine bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại