Mỹ cảnh báo Syria chớ dại điều binh tiến về phương Nam

Hạ Anh |

Mỹ tuyên bố sẽ thực hiện "các biện pháp kiên quyết và thích đáng" để bảo vệ việc ngừng bắn ở phía Nam Syria nếu các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad tấn công các lực lượng nổi dậy tại đây.

Trong tuyên bố được phát ra ngày 25.5, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lo ngại các lực lượng của ông Bashar al-Assad đang chuẩn bị cho một cuộc hành quân gần biên giới Jordan và Israel.

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo chính phủ Syria rằng, nước này sẽ chống lại "bất kỳ hành động nào có nguy cơ mở rộng xung đột".

"Chúng tôi cảnh báo chính phủ Syria về bất kỳ hành động nào có nguy cơ mở rộng xung đột hoặc gây nguy hiểm cho việc ngừng bắn. Là một nhà bảo trợ cho khu vực ngưng leo thang này cùng với Nga và Jordan, Mỹ sẽ có biện pháp kiên quyết và thích đáng để đối phó với sự vi phạm của chính phủ ông Assad”, Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Heather Nauert.

Bà lưu ý rằng lệnh ngừng bắn đã được Washington và Mátxcơva tái khẳng định hồi tháng 11 năm ngoái.

Năm 2017, Mỹ, Nga và Jordan đã nhất trí thiết lập khu vực ngưng leo thang xung đột ở phía Tây Nam Syria.

Liên quan tới tình hình ở Syria, đầu tuần này, phát ngôn viên Tổng Tư lệnh Quân đội Syria tuyên bố giải phóng hoàn toàn thủ đô Damascus sau khi các phần tử IS rời khỏi trại tị nạn Yarmouk.

Theo AP, Mỹ và Israel đang ngày càng lo ngại về các hoạt động quân sự của Iran tại Syria. Israel không muốn lực lượng Iran tiến đến vùng cao nguyên Golan bị chiếm đóng gần đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại