Mỹ cảnh báo sẽ không gia hạn đàm phán thương mại với Trung Quốc

Như Tâm |

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer ngày 9/12 nói ông coi 1/3 là “hạn chót cứng” để đạt thỏa thuận với Trung Quốc, nếu không, thuế mới sẽ được áp đặt.

“Theo tôi, đó là một hạn chót cứng. Khi tôi trao đổi với tổng thống Mỹ, ông ấy không đề cập đến việc dời đến sau tháng 3”, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer nói ngày 9/12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 1/12 gặp thượng đỉnh tại Buenos Aires, Argentina. Hai nhà lãnh đạo sau đó nhất trí đình chiến thương mại trong vòng 90 ngày để đàm phán một thỏa thuận thương mại. Giai đoạn này kéo dài dến ngày 1/3.

Mỹ cảnh báo sẽ không gia hạn đàm phán thương mại với Trung Quốc - Ảnh 1.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Ảnh: Bloomberg.

Mỹ và Trung Quốc đã áp thuế lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa của nhau kể từ tháng 7. Trong số này, Mỹ dự định tăng thuế suất với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25% vào tháng 1. Kế hoạch này hiện tạm hoãn theo thỏa thuận đình chiến.

“Khi 90 ngày kết thúc, thuế sẽ được tăng lên”, Lighthizer cho biết thêm. Bình luận trên làm giảm kỳ vọng giai đoạn đàm phán có thể kéo dài.

Đại diện thương mại Mỹ cũng bác thông tin vụ bắt CFO Huawei Mạnh Văn Chu có thể ảnh hưởng đến đàm phán thương mại.

“Đó là vấn đề hình sự, hoàn toàn tách biệt khỏi công việc chính sách thương mại mà tôi cũng như những người khác trong chính quyền Washington đang làm”, ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại