Mỹ cảnh báo chính quyền Maduro vì bắt giữ chính trị gia đối lập

Cẩm Bình (theo Reuters) |

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21.3 cảnh báo Tổng thống Nicolas Maduro sẽ phải chịu hậu quả nếu cứ tiếp tục đàn áp nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido cùng đội ngũ cố vấn.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21.3 cảnh báo Tổng thống Nicolas Maduro sẽ phải chịu hậu quả nếu cứ tiếp tục đàn áp nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido cùng đội ngũ cố vấn.

Robert Marrero - cố vấn thân cận của nhà lãnh đạo Guaido vừa bị lực lượng an ninh Venezuela bắt giữ qua một cuộc đột kích nhà riêng. Chính quyền Caracas cáo buộc ông lên kế hoạch cũng như trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức các nhóm tấn công nhắm vào một số nhân vật chính trị hàng đầu.

Bộ Ngoại giao Mỹ xác định quan chức liên quan đến vụ bắt giữ bao gồm thẩm phán Judge Carol Padilla, hai công tố viên Farid Mora Salcedo và Dinora Bustamante, hai nhân viên tình báo Danny Contreras và Angel Flores.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, đây là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Maduro dùng biện pháp đàn áp hòng giữ lại quyền lực.

“Cách này không lâu dài. Sẽ có hậu quả”, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh. Cơ quan này yêu cầu phía Venezuela lập tức trả tự do cho ông Marrero.

Phát biểu trên đài Fox News, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố các đối tượng liên quan đến vụ bắt giữ chuẩn bị phải chịu trách nhiệm.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cũng yêu cầu thả người, đồng thời khẳng định Tổng thống Maduro đã phạm một sai lầm lớn không thể bỏ qua.

“Trừng phạt khắc nghiệt nhất vẫn chưa đến. Trừ phi hành động chiếm đoạt quyền lực kết thúc, nếu không Maduro với những phần tử thân cận sẽ bị bóp nghẹt về tài chính”, cố vấn Bolton đe dọa.

Mỹ cảnh báo chính quyền Maduro vì bắt giữ chính trị gia đối lập - Ảnh 2.

Nhà riêng của ông Marrero sau khi lực lượng an ninh Venezuela đột kích - Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo phe đối lập Guaido chỉ trích chính quyền Caracas vừa thực hiện một vụ bắt cóc. Ông phát biểu: “Họ chẳng thể bắt Tổng thống lâm thời nên tìm kiếm người thân cận, đe dọa người thân, tiến hành bắt cóc”.

Cuộc tranh giành quyền lực tại Venezuela nổ ra vào ngày 23.1, với việc nhà lãnh đạo phe đối lập Guaido tự nhận là Tổng thống lâm thời và được nhiều quốc gia công nhận. Tổng thống Maduro hiện vẫn nắm quyền nhờ sự ủng hộ từ quân đội, Nga, Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại