Mỹ bất ngờ tuyên bố về số phận chiếc ghế quyền lực của Tổng thống Assad

Quốc Vinh |

Washington sẽ không bao giờ có quan hệ tốt với chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad nhưng nước này cũng không muốn lật đổ quyền lực của ông.

Mỹ sẽ không bao giờ có quan hệ tốt với Tổng thống Syria Bashar Assad, nhưng chỉ có người Syria mới quyết định ai sẽ lãnh đạo đất nước của họ, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Syria James Jeffrey nói trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

"Chúng tôi cam kết một tiến trình chính trị với người Syria và họ sẽ quyết định ai sẽ dẫn dắt đất nước và đâu là chính quyền mà họ muốn. Chúng tôi không hướng tới bất kỳ sự thay đổi chế độ nào. Chúng tôi chỉ cam kết thay đổi hành vi của chế độ đó", ông Jeffrey cho hay.

Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria không theo đuổi mục tiêu trên, đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh.

"Mỹ đã ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria ở mọi thời điểm trong cuộc xung đột này và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy", ông Jeffrey nói thêm.

Khi bình luận về các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhắm mục tiêu đến nguồn cung cấp dầu cho Syria, Jeffrey nói rằng Washington hy vọng các biện pháp hạn chế về xuất khẩu dầu của Iran và Nga sang Syria sẽ làm sống lại tiến trình chính trị trên mặt đất.

Ông thừa nhận rằng tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran đều có một "thành phần áp lực cụ thể" liên quan đến mối quan ngại của họ về các hoạt động của Tehran trong khu vực.

"Những biện pháp trừng phạt này cũng tập trung vào việc đẩy Iran ra khỏi Syria. Chúng tôi sẽ sử dụng các nguồn lực ngoại giao - bất cứ điều gì chúng tôi có thể để cố gắng chấm dứt cuộc xung đột này và tái thiết Syria cho người dân", ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại