Mỹ bật đèn xanh cho Đài Loan, 2 bộ lớn của Trung Quốc đồng thanh thị uy

Thủy Thu |

Trong bối cảnh hiện tại, cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đang là đề tài thu hút dư luận nhưng thực chất, vấn đề Đài Loan mới là nguy cơ dễ dẫn đến xung đột quân sự nhất.

Hãng thông tấn trung ương Đài Loan CNA ngày 7/4 đưa tin cho biết, cơ quan quốc phòng đảo này xác nhận chính phủ Mỹ đã đồng ý cấp giấy phép chuyển giao công nghệ cần thiết giúp Đài Bắc tự chế tạo tàu ngầm.

Trả lời về vấn đề trên trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giaoTrung Quốc hôm 9/4, người phát ngôn Cảnh Sảng đã lên tiếng yêu cầu Washington-Đài Bắc "chấm dứt quan hệ quân sự dưới mọi hình thức cũng như yêu cầu Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan nhằm tránh thiệt hại nghiêm trọng đến các mối quan hệ Trung-Mỹ và hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan".

Trong khi đó, trả lời trong buổi họp báo của Bộ quốc phòng Trung Quốc cùng ngày, người phát ngôn Ngô Khiêm cũng yêu cầu Mỹ-Đài "chấm dứt quan hệ quân sự, mua bán vũ khí dưới mọi hình thức".

Ông này nhấn mạnh: "Quân đội Trung Quốc có khả năng và quyết tâm đánh bại mọi ý đồ chia rẽ quốc gia, sẽ thực thi những biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ".

Theo đánh giá, trong bối cảnh hiện tại, cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đang là đề tài thu hút dư luận nhưng thực chất, vấn đề Đài Loan mới là chướng ngại lớn nhất trong quan hệ Trung-Mỹ, đồng thời đây cũng là vấn đề dễ dẫn đến xung đột quân sự nhất.

Trước đó, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải từng lớn tiếng cảnh cáo Mỹ-Đài rằng: "Không ai có thể ngăn cản sự thống nhất của Trung Quốc. Chúng tôi tìm kiếm phương thức thống nhất một cách hòa bình. Nếu phương thức này không phát huy tác dụng, chúng tôi sẽ dùng phương thức khác"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại