Mỹ bắt đầu tiến hành thử nghiệm vắc-xin chống virus Corona trên người

Minh Khôi |

Người tham gia đầu tiên vào quá trình thử nghiệm lâm sàng với vắc-xin chống lại virus Corona sẽ bắt đầu vào thứ Hai, theo một quan chức chính phủ giấu tên.

Thử nghiệm được tiến trợ bởi Viện y tế quốc gia (NIH) và được tiến hành tại Viện nghiên cứu y tế Kaiser Permanente Washington, Seattle. Quan chức y tế cho biết, sẽ phải mất 18 tháng để đánh giá đầy về tác dụng của vắc-xin.

Thử nghiệm sẽ được tiến hành trên 45 người tình nguyện trẻ, đảm bảo sức khỏe với liều lượng khác nhau, được phát triển bởi NIH and Moderna Inc. Mục tiêu là để kiểm tra rằng vắc-xin không tạo ra tác dụng phụ đáng lo ngại, tạo nền tảng cho các thử nghiệm lớn hơn.

Tuy nhiên, ngay cả khi các thử nghiệm tiến triển tốt, cũng phải mất từ 1 năm đến 1 năm rưỡi trước khi vắc-xin được sử dụng rộng rãi, Giám đốc Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và dị ứng, thuộc NIH cho biết

Hiện nay, vẫn chưa có cách chữa trị được chứng minh cho bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Ở Trung Quốc, các nhà khoa học đã thí nghiệm kết hợp với thuốc trị HIV để chống virus Corona chủng mới, cũng như thử nghiệm các loại thuốc được phát triển nhằm chống lại dịch Ebola. Tại Mỹ, trường Đại học Nebraska cũng bắt đầu thí nghiệm thuốc remdesivir ở một số người nhiễm Covid-19 sau khi được cách ly từ tàu du lịch Nhật Bản.

Với đa số, virus Corona chủng mới chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ, như sốt và ho. Với một số người, đặc biệt là người lớn tuổi và những người có vấn đề về sức khỏe, virus Corona chủng mới có thể khiến bệnh nghiêm trọng hơn, trong đó có tình trạng nhiễm trùng.

Hiện đã có 156.000 người nhiễm Covid-19 và hơn 5.800 người tử vong. Số người tử vong tại Mỹ là 50 người, số người nhiễm là gần 3.000 ca trên tất cả 49 bang và thủ đô Washington D.C.

Theo WHO, những người có triệu chứng nhẹ có thể phục hồi trong 2 tuần, trong khi những người nặng hơn có thể mất 3 đến 6 tuần.

Mỹ bắt đầu tiến hành thử nghiệm vắc-xin chống virus Corona trên người - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại