Muốn trở lại là "ông lớn" Premier League, Chelsea cần phải học một điều từ Man City

KDN |

Những chiến lược thay đổi quá nhiều và quá vội vàng đã khiến Chelsea mất đi vị thế tại Premier League.

1. Chiến thắng trước Malmo FF giúp Chelsea đặt một chân vào vòng 1/8 Europa League. Nhưng HLV Sarri hiểu rằng Europa League nói gì thì nói không phải là nơi Chelsea thuộc về. The Blues cần trở lại Champions League. Chỉ có điều, cuộc đua top 4 đang vô cùng khó khăn.

Một đội bóng từng luôn tham gia cuộc đua chức vô địch, giờ chỉ mong trở lại top 4. Tại sao lại như vậy? Lời phát biểu của Pep Guardiola sau khi đánh bại Chelsea 6-0 đã giải thích được phần nào.

"Không ai hiểu được mùa đầu tiên khó như thế nào," Guardiola nói. "Các HLV cần thời gian. Cần giới chủ tin vào điều đó. Lý do chính tôi đến Manchester City là vì tôi không cần phải thuyết phục Txiki Begiristain, ông ấy vốn đã hiểu tôi."

Muốn trở lại là ông lớn Premier League, Chelsea cần phải học một điều từ Man City - Ảnh 1.

Pep Guardiola nhận được sự ủng hộ lớn của giới chủ Man City.

Man City biết rõ mình cần gì. Việc bổ nhiệm Guardiola là một mục tiêu tối thượng của một kế hoạch dài hạn, rõ ràng và cũng không kém phần tốn kém. Mọi thứ đều đem đến cảm giác rằng mọi thứ đều được đặt vào đúng vị trị nhằm tạo sự phù hợp cho vị HLV người Catalan, khiến lối chơi của đội bóng trở nên ăn khớp và liền mạch.

Đây là thành quả của một tầm nhìn xa. Xuất phát từ bài học của Chelsea kể từ ngày họ có được những khoản đầu tư khổng lồ từ Roman Abramovich từ năm 2003. Man City không chỉ học từ Chelsea, họ còn dạy cho Chelsea cách tiêu tiền thông minh và có kế hoạch, điều mà đội chủ sân Stamford Bridge còn thiếu, dẫn đến một loạt những vấn đề hiện tại của họ.

Nếu đặt hai CLB lên bàn cân so sánh, chúng ta sẽ thấy được sự tương phản là lớn thế nào giữa một bên là một CLB có được một cấu trúc rõ ràng cùng một khối lượng kiến thức bóng đá rất lớn, xuất phát từ Barcelona, và một CLB không có nổi cả... Giám đốc điều hành.

Người cuối cùng nắm giữ chức vụ này là Michael Emenalo sau đó đã chuyển đến Monaco sau 16 tháng rời khỏi chức vụ ở Chelsea.

Điều đó khiến việc Abramovich đòi hỏi thứ bóng đá đẹp của Barcelona trông chẳng khác gì một trò đùa. Vấn đề ở đây không phải là việc Emenalo làm tốt nhiệm vụ của mình, mà là việc chức vụ quan trọng nhất cho tầm nhìn của CLB giờ đây không có chủ, một chức vụ có thể nói là quyết định việc sẽ mua cầu thủ nào.

2. Chelsea liệu có biết được họ muốn trở nên như thế nào ngoài việc trở nên thành công ? Dù nhiều người chỉ ra việc họ vẫn có được những chiếc Cup, gần đây nhất là việc vào được Chung kết Cup Liên Đoàn, ta vẫn có thể thấy rằng, họ đang dần tụt lại phía sau các đối thủ của mình.

Điều này chắc chắn sẽ xảy ra khi Chelsea có trong tay một đội hình không có một tầm nhìn chung và có rất nhiều sự khác biệt, thậm chí trong số đó ít người có thể đạt được tầm vóc của Hazard hồi 2012.

Hazard và các cầu thủ như anh khi đó chọn Chelsea vì họ ấn tượng với tầm nhìn dài hạn mà CLB vạch ra cho họ. Điều tương tự cũng xảy ra khi Chelsea cố gắng ký kết hợp đồng với Neymar nhiều năm trước, khi Chelsea cho anh thấy họ có thể biến anh thành một cầu th tầm cỡ như cái cách Michael Jordan trở nên tầm cỡ ở Chicago Bulls.

Những điều trên đây không nhằm bào chữa cho Sarri. Một HLV có tâm và chỉ muốn tập trung vào công việc. Ông giờ đây phải nhận lãnh những chỉ trích xuất phát từ việc khiến các cầu thủ vận hành lối chơi của mình.

Muốn trở lại là ông lớn Premier League, Chelsea cần phải học một điều từ Man City - Ảnh 2.

Hệ thống Sarri xây dựng đang gặp trục trặc.

Và dù ông có cố gắng gò ép các cầu thủ vào lối chơi của mình, sẽ thật điên rồ khi cho rằng nên tiếp tục làm thế kể cả trong trận đấu này. Conte từng nói rằng:"Tôi không ngu xuẩn tới mức chơi đôi công với Man City để rồi thua 3 hay 4-0."

6-0, cùng với đó là những vấn đề với giới chủ khiến cho công việc của Sarri trở nên khó khăn, nhưng quan trọng nhất là việc theo đuổi một triết lý xa vời mới chính là nguyên nhân của những vấn đề hiện tại của Chelsea

Và từ đó, câu hỏi được đặt ra hiện tại là: liệu đội hình này có phù hợp với lối chơi của Sarri ?

Nhiều cầu thủ đã bắt đầu than phiền rằng lối chơi này thiên về chiến thuật quá nhiều, cùng với đó là hàng tá những chỉ dẫn mà họ không thể theo kịp. Đồng thời, nhiều người cũng nghi ngờ về việc liệu đội hình này có đủ sự sáng tạo để theo kịp lối chơi này.

Một lần nữa, ta có thể thấy sự khác biệt giữa Sarri và Guardiola. Vị HLV người Catalan có được các cầu thủ cần thiết cho lối chơi của mình, có thể thấy rõ ràng nhất là trường hợp của Raheem Sterling và Kevin De Bruyne.

Nhưng điều đó cũng nhằm nêu bật lên hai vấn đề chính: tầm nhìn dài hạn và những hoạch định.

Có lẽ đội hình của Chelsea hiện tại cần những HLV có tầm nhìn ngắn hạn và có thể đưa ra những quyết định nhanh và dễ tiếp thu. Điều mà Sarri không thể làm được.

Muốn trở lại là ông lớn Premier League, Chelsea cần phải học một điều từ Man City - Ảnh 3.

Chelsea sẽ lại tiếp tục "vũ điệu" trên băng ghế HLV?

Một người từng làm việc với Chelsea nói rằng: "Chelsea là một thế lực bóng đá, nhưng họ lại thuê một triết gia."

Vậy, Chelsea sẽ làm gì: tiếp tục với Sarri hay sa thải ông ?

Điều có thể thấy được sau trận thua trước Man City đó là, dù thua đậm đến mấy, họ cũng sẽ không lập tức đưa ra quyết định khi mà vẫn còn những trận đấu quan trọng vào tháng hai. Điều đó thể hiện rằng CLB đang kiên nhẫn với Sarri, thứ mà họ rất hiếm khi làm được với các HLV khác.

Một số thì lại nghĩ rằng, những gì diễn ra vẫn chỉ xuất phát từ tầm nhìn ngắn hạn mà Chelsea cần phải gạt bỏ nếu muốn thành công. Và để làm được điều đó, họ cần phải xác định rõ rằng con đường của mình.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại