"Muốn thắng Từ Hiểu Đông, Vịnh Xuân Trung Quốc chỉ có thể dựa vào Chân Tử Đan"

Thủy Thu - Lupo |

Đây là bình luận của một nhân vật có uy tín trong làng võ thuật Trung Quốc nhân chuyện Đinh Hạo thua Từ Hiểu Đông.

Chủ nhân của câu trên là Dương Hoa, một người dành nhiều thời gian theo sát làng võ Trung Quốc và tiếp xúc với hàng loạt nhân vật có vai vế.

Chứng kiến Từ Hiểu Đông đánh bại Đinh Hạo – người được coi là đệ tử 4 đời của Diệp Vấn – Dương Hoa đã có bài viết nêu ra góc nhìn khá quyết liệt. Chúng tôi xin được trích đăng:

"Từ Hiểu Đông bề ngoài có vẻ như là một kẻ ương ngạnh, nhưng kỳ thực, anh ta từng tâm sự rằng: "Tôi có học võ thuật truyền thống và rất muốn mình sẽ thua trận. Nếu chiến thắng, tôi sẽ rất buồn". Từ Hiểu Đông dĩ nhiên rất thất vọng khi 2 đối thủ là Thái Cực Ngụy Lôi và Vịnh Xuân Đinh Hạo đều bị đánh bại quá dễ dàng.

Trong cuộc đọ sức mới đây, Đinh Hạo tung ra được một số cú đòn về phía Từ Hiểu Đông nhưng chẳng hề tạo ra chút tác động nào đáng kể. Đinh Hạo là một người có "số má" trong làng võ truyền thống. Nhưng không đấu nổi một võ sĩ MMA nghiệp dư.

Từ Hiểu Đông hạ gục Đinh Hạo

Võ thuật truyền thống thực thụ vốn chẳng có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở chỗ nhiều võ sư đã khiến võ truyền thống không còn gắn với thực chiến và kể những câu chuyện hoang đường. Việc lựa chọn hộ pháp Thiếu Lâm Tự bây giờ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác ngoài võ công. Không phủ nhận các thiền sư được chọn có những phẩm chất tốt.

Tuy nhiên, nhiều người trong số họ gần như cả đời không thực chiến, vì thế hiệu quả chiến đấu không thể tốt được như những võ sĩ thường xuyên giao thủ. Để trở thành một "chuyên gia" võ thuật, sở hữu danh vọng, tiền bạc, thứ ít cần thiết có khi lại chính là trình độ võ công.

Nhiều "chuyên gia" chỉ lo khoe mẽ vẻ bề ngoài, tìm cách tiếp thị tên tuổi, bán các ấn phẩm võ thuật, kêu gọi tài trợ. Với 10 vạn tệ (khoảng 360 triệu đồng), họ có thể đem về những đệ tử còn giỏi võ hơn chính mình. Vậy thì cần gì phải khổ luyện võ công nữa.

Trung Quốc cũng có một môn võ đầy tính chiến đấu là Tán thủ. Ủy ban võ thuật quốc gia đã nghiên cứu và phát triển một nhánh môn Tán thủ thể thao (đi theo hướng thực chiến đơn giản, hiệu quả nhưng vẫn tuân thủ các luật lệ thể thao).

Trên thực tế, số lượng cao thủ Tán thủ đánh bại được Từ Hiểu Đông nhiều không kể xiết. Tiếc là nhiều người lại cảm thấy Tán thủ không có liên quan gì đến võ cổ truyền.

Trong khi Tán thủ bị gạt ra ngoài, thì nhiều người học võ lại bị đầu độc bởi tiểu thuyết kiếm hiệp. Họ chờ đợi những "Bạch hạc lượng sí, Kim kê đẩu linh" tạo ra kỳ tích khó tin như trong phim truyện.

Nếu cứ mãi như thế, võ cổ truyền sẽ mãi đứng ngoài những cuộc chiến đích thực. Và cách duy nhất để đánh bại những người thách đấu kiểu như Từ Hiểu Đông là dựa vào Chân Tử Đan. Trong phim "Diệp Vấn", anh ta có thể hạ bất cứ đối thủ nào từ người Nhật, người Thái đến người phương Tây bằng Vịnh Xuân".

Muốn thắng Từ Hiểu Đông, Vịnh Xuân Trung Quốc chỉ có thể dựa vào Chân Tử Đan - Ảnh 3.

Chân Tử Đan trong phim "Diệp Vấn 2"


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại