Muốn có lần "chơi lớn tất tay", HLV Park Hang-seo còn đang thiếu những gì?

Ngô Trà - Ảnh: Sport5 |

Tấm vé dự VCK World Cup 2022 có vẻ quá xa vời với thầy trò HLV Park Hang-seo, nhưng vượt qua vòng loại thứ hai sắp tới thì hoàn toàn nằm trong tầm với.

1. Với kết quả khả quan thu được từ King's Cup, ĐTQG Việt Nam đã chắc chắn có được kết quả bốc thăm thuận lợi cho vòng loại thứ hai khu vực châu Á World Cup 2022, với việc được xếp vào bảng hạt giống số 2, tránh được nguy cơ phải gặp đến 2 "ông lớn" trong bảng đấu có 5 đội.

Với việc bốc thăm chia bảng sẽ được tổ chức vào tháng sau, HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể hi vọng rơi vào một bảng đấu khá dễ thở với duy nhất một tên tuổi sừng sỏ châu Á. Thậm chí ngay ở thời điểm hiện tại, sau sự thể hiện rất tốt ở Asian Cup 2019, người hâm mộ hoàn toàn có thể nghĩ đến kết quả khả quan trước đội được xếp hạt giống số 1.

Ngoài ra, với chiến thắng trước Thái Lan ở King's Cup vừa qua, đội tuyển Việt Nam có thể ưỡn ngực đón tiếp Thái Lan - đội bóng được đánh giá là một trong những đội mạnh nhất trong nhóm hạt giống số 3, để cạnh tranh trực tiếp chiếc vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba.

Muốn có lần chơi lớn tất tay, HLV Park Hang-seo còn đang thiếu những gì? - Ảnh 1.

Dẫu vậy, King's Cup vừa qua cũng cho thấy không ít điểm mà nếu không cải thiện nhanh, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể gặp rất nhiều khó khăn trên con đường chinh phục giải đấu trước mắt. Tin vui là họ vẫn còn đến gần 3 tháng nữa để chuẩn bị.

Vị trí HLV Park Hang-seo yên tâm nhất về các học trò chính là thủ thành Đặng Văn Lâm. Chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn sau 2 trận King's Cup, thủ môn Việt kiều này vẫn là lựa chọn không thể thay thế trong khung gỗ. Tuy nhiên, khả năng phán đoán trong những tình huống bóng chết vẫn đang là điểm yếu nhất của Đặng Văn Lâm.

Trong trận đấu với Thái Lan, Đặng Văn Lâm đã phải vào lưới nhặt bóng sau quả phạt từ cánh trái. Rất may cho anh, trọng tài đã căng cờ báo lỗi trong tình huống ấy, cứu cho thủ thành này một bàn thua.

Muốn có lần chơi lớn tất tay, HLV Park Hang-seo còn đang thiếu những gì? - Ảnh 2.

Bóng chết vẫn là nỗi lo lớn với Đặng Văn Lâm.

Sau Đặng Văn Lâm, hai hậu vệ cánh là những vị trí mà HLV Park Hang-seo sẽ tương đối yên tâm với Văn Hậu và Trọng Hoàng. Nếu như Văn Hậu vẫn xuất sắc như thường lệ, không những lo tốt hành lang trái của mình, mà cực kỳ nguy hiểm mỗi khi dâng cao, thì Trọng Hoàng dù cho ngồi ngoài suốt cả lượt đi V.League, vẫn giữ được phong độ và sự máu lửa thường có của mình. Nếu không chấn thương, Trọng Hoàng sẽ là sự lựa chọn số 1, rồi mới đến Văn Thanh.

Tuy nhiên, trừ Đặng Văn Lâm, Văn Vậu và Trọng Hoàng, hàng thủ đang là nỗ lo xé lòng của thầy Park. Tình huống Đặng Văn Lâm để lọt lưới trong trận gặp Thái Lan, quả phạt ấy được tạo ra bởi Bùi Tiến Dũng, với pha chơi bóng bằng tay "như đánh bóng chuyền", để rồi nhận một tấm thẻ vàng.

Cả hai trận đấu ở King's Cup, Bùi Tiến Dũng đều bị thay ra sớm. Tuy nhiên, với việc Đình Trọng bị chấn thương, đội trưởng Quế Ngọc Hải mới là mối nguy lớn nhất của HLV Park Hang-seo.

Muốn có lần chơi lớn tất tay, HLV Park Hang-seo còn đang thiếu những gì? - Ảnh 3.

Quế Ngọc Hải chơi tệ ở cả hai trận đấu trên đất Thái vừa qua.

Trận gặp Thái Lan, Quế Ngọc Hải chính là người để Supachai Jaided lọt qua, đón đường treo bóng từ tận sân nhà để ra sân sút bóng qua tầm tay của Đặng Văn Lâm, đập cột dọc, tạo một pha hút vía thực sự cho thầy trò HLV Park Hang-seo khi trận đấu mới chỉ trôi qua hơn 10 phút.

Ở trận chung kết với Curacao, Quế Ngọc Hải thực sự trở thành thảm họa cho đội tuyển Việt Nam với việc lỗi liên tiếp 3 tình huống từ phút 69 đến phút 81 của trận đấu, Tỷ số lúc ấy đang là 1-0 nghiêng về đội bạn, và nếu họ chỉ cần tận dụng được một trong 3 tình huống ấy, thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhận phần thua ngay trong 90 phút thi đấu chính thức.

2. Với việc Đình Trọng sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm, thậm chí không thể tham gia SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo thậm chí nên bắt đầu tính đến phương án chuyển hàng thủ 3 người sang 4 người khi Quế Ngọc Hải không còn là điểm tựa vững chắc về cả chuyên môn lẫn tinh thần trước mặt Đặng Văn Lâm. Và với phong độ của cả Quế Ngọc Hải lẫn Bùi Tiến Dũng, ông Park sẽ phải thử nghiệm thêm nhiều phương án khác để tăng cường chất thép nơi hàng thủ.

Muốn có lần chơi lớn tất tay, HLV Park Hang-seo còn đang thiếu những gì? - Ảnh 4.

Quang Hải vẫn đang chơi ổn định dù quá tải.

Ở tuyến giữa, đội tuyển Việt Nam đang cực kỳ đông đúc và có nhiều sự lựa chọn, với Xuân Trường - Tuấn Anh, Đức Huy - Hùng Dũng và cả Huy Hùng. Sự dạn dày kinh nghiệm, cùng đa phong cách của tiền vệ trung tâm, cộng thêm sự ổn định của Quang Hải - dù đang quá tải, khiến hàng tiền vệ đang là nơi HLV Park Hang-seo yên tâm nhất, cũng như có nhiều sự lựa chọn về mặt chiến thuật.

Bộ đôi tiền đạo Công Phượng - Văn Toàn thể hiện được khá nhiều ở King's Cup, nhưng chưa ai trong số hai chân sút này có thể thay thế được Anh Đức - tiền đạo mà thầy Park sẽ phải tính để thay thế khi đã bước qua tuổi 35. Anh Đức cũng chính là người mang về bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan ở trận đấu vừa qua.

Cả Hà Đức Chinh, Tiến Linh đều chưa đạt đến tầm có thể khiến thầy Park yên tâm, và ở vòng loại World Cup 2022, khi thầy trò HLV Park Hang-seo cần ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để tranh đoạt hệ số trong trường hợp muốn lọt tiếp vào vòng trong bằng vị trí nhì bảng xuất sắc, những mũi nhọn sắc bén thực sự trên hàng công sẽ là ưu tiên số 1 của ông Park.

Muốn có lần chơi lớn tất tay, HLV Park Hang-seo còn đang thiếu những gì? - Ảnh 5.

Dù xông xáo, Công Phượng vẫn chưa thể ghi bàn.

May mắn thay, việc thành công ở King's Cup, ngoài việc giúp đội tuyển Việt Nam chen chân thành công vào nhóm hạt giống số 2, còn đem lại sự phấn đấu rất lớn cho các cầu thủ đang chơi tốt ở V.League, để có thể "lọt vào mắt xanh" của ông thầy người Hàn Quốc. Với hơn 2 tuần chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, ông Park sẽ có cơ hội để thử nghiệm rất nhiều nhân tố mới.

Đến lúc đó, hi vọng thầy Park sẽ phải "cắn răng" loại bỏ không ít những "học trò cưng" của mình, dùng những nhân tố mới để bù đắp cho những khiếm khuyến đã được nhìn ra ở King's Cup vừa qua. Đến lúc đấy, khác với King's Cup vừa rồi, chưa chắc những "người cũ" đã có suất từ thầy Park, kể cả là cầu thủ đang đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại