Mượn BXH FIFA, HLV Park Hang-seo ám chỉ Afghanistan thua xa Việt Nam?

Đoàn Dự |

Trong buổi họp báo trước trận Việt Nam vs Afghanistan, HLV Park Hang-seo khẳng định ông và toàn đội đã sẵn sàng tiếp đón đối thủ.

Ở buổi họp báo này, ông Park Hang-seo chia sẻ một tiến bộ lớn của mình sau gần 1 tuần làm việc với ĐT Việt Nam, đó là nhớ được hết tên các học trò.

"Khi mới sang Việt Nam, tôi gặp khó khăn trong việc đọc tên các cầu thủ, vì tên họ khá giống nhau, giống với cả của BHL. Nhiều người chỉ khác nhau ở tên đệm mà thôi. Nhưng giờ thì tôi đã thuộc được tên tất cả các cầu thủ và giao tiếp với học trò tốt hơn".

Tân HLV ĐTVN cũng cho biết, dù đội gặp đôi chút khó khăn trong tập luyện vì phải hội quân 2 lần, nhưng tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu với Afghanistan. Về phần mình, ông Park khẳng định hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của trận đấu nhưng không tự tạo ra áp lực cho bản thân.

"ĐT Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn, khá nhiều cầu thủ tập trung muộn nhưng tất cả đã cùng nhau cố gắng, làm tốt để có chuyên môn và tinh thần tốt cho trận gặp Afghanistan.

Về đội hình có lẽ không có nhiều thay đổi. Những ai hay theo dõi đội tập có lẽ cũng đã nắm được 70 80% đội hình rồi. Mọi người hãy cùng chờ xem chúng tôi làm được gì sau 4 5 ngày tập luyện đã qua".

Trước đó khi mới đến Việt Nam, HLV Afghanistan ông Otto Pfister từng nhận xét trình độ bóng đá Việt Nam - Afghanistan lúc này tương đương và cơ hội chiến thắng cho đôi bên là 50-50. Khi được hỏi nhận xét về quan điểm này, HLV Park Hang-seo đã lôi BXH FIFA ra để thay lời:

"Hiện tại, Việt Nam nằm ở top 120 FIFA còn Afghanistan thì thấp hơn khá nhiều, dưới top 150". Qua phát biểu này, có thể thấy ông Park đang rất tự tin ở cuộc chiến sắp tới.

Ấn tượng Park Hang-seo: Nghiêm, kĩ tính và hay cười

Bên kia chiến tuyến, dù gặp nhiều áp lực khi Afghanistan thua liền 3 trận vừa qua, HLV Otto Pfister cho biết ông chỉ tập trung vào chuyên môn, nghĩ tới chiến thắng chứ không nghĩ liệu có từ chức nếu thua Việt Nam hay không.

"Bóng đá là công việc của tôi, không phân biệt giới tính, tuổi tác mà chỉ phân biệt giỏi hay không thôi. Nên nhớ Chủ tịch LĐBĐ Afghanistan đã đích thân mời tôi. Khi ra sân tôi luôn nghĩ tới chiến thắng, không nghĩ tới thất bại nên không trả lời câu hỏi nếu thua có từ chức không".

Theo HLV Otto Pfister, chiến thuật trong bóng đá cũng chỉ là một phần và không quá quan trọng. Chính trình độ và tinh thần thi đấu của cầu thủ mới là những điều ảnh hưởng nhiều nhất tới trận đấu.

Cuối cùng, một chi tiết thú vị do chính đội trưởng ĐT Afghanistan chia sẻ, đó là toàn bộ các cầu thủ trong đội hiện tại đều chưa từng một lần về thăm đất nước Afghanistan do đã di cư từ thế hệ ông cha. Họ hiện mang 2 quốc tích, một của nước sở tại một của Afghanistan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại