Muốn biến trung tâm Sài Gòn thành Singapore thu nhỏ, không thể làm kiểu "bắt cóc bỏ đĩa"

Bảo Bình |

Trong tuần qua, lãnh đạo quận 1 cùng lực lượng chức năng đã trực tiếp ra quân xử lý các trường hợp vi phạm, quyết tâm biến khu trung tâm Sài Gòn "thành Singapore thu nhỏ".

Muốn biến trung tâm Sài Gòn thành Singapore thu nhỏ, không thể làm kiểu bắt cóc bỏ đĩa - Ảnh 1.

Phá dỡ những công trình lấn chiếm vỉa hè; xử lý xe biển xanh đậu không đúng nơi quy định, phạt người đi vệ sinh bừa bãi, xử phạt người đi xe máy trên vỉa hè... là những động thái của quận 1, TP HCM trong tuần qua với quyết tâm lập lại trật tự đô thị. Ảnh: VOV

Muốn biến trung tâm Sài Gòn thành Singapore thu nhỏ, không thể làm kiểu bắt cóc bỏ đĩa - Ảnh 2.

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 nhấn mạnh: "Không thể để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng rong, tiểu bậy… gây mất mỹ quan tiếp tục diễn ra. Từ nay đến cuối năm, đích thân tôi sẽ trực tiếp cùng với các lực lượng chức năng của quận kiên quyết xử lý triệt để, không ngại đụng chạm, tất cả đều phải thượng tôn pháp luật". Ảnh: Zing.vn

Muốn biến trung tâm Sài Gòn thành Singapore thu nhỏ, không thể làm kiểu bắt cóc bỏ đĩa - Ảnh 3.

Sáng 20/2, ông Đoàn Ngọc Hải cùng lực lượng quản lý trật tự đô thị, cảnh sát trật tự cơ động, CSGT ra hiện trường "lấy lại" vỉa hè cho người đi bộ trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Zing.vn

Muốn biến trung tâm Sài Gòn thành Singapore thu nhỏ, không thể làm kiểu bắt cóc bỏ đĩa - Ảnh 4.

Cũng trong sáng 20/2, ông Hải đã chỉ đạo đập 2 bồn hoa của Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 1 xây lấn ra vỉa hè; bậc thềm trụ ATM trước cổng trung tâm; lập biên bản, cẩu 2 ôtô đậu trên vỉa hè trước cao ốc ở giao lộ Nguyễn Trãi - Nam Quốc Cang; phá dỡ các cầu phao bằng sắt để xe chạy lên vỉa hè... Ảnh: Vietnamnet

Muốn biến trung tâm Sài Gòn thành Singapore thu nhỏ, không thể làm kiểu bắt cóc bỏ đĩa - Ảnh 5.

Sáng 22/2, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản xử phạt 5 ô tô biển xanh đậu trước trụ sở UBND TP.HCM vì vi phạm lấn chiếm lòng lề đường. Mặc dù các tài xế xe biển xanh giải thích là họ đưa lãnh đạo các quận, huyện đi họp ngay tại UBND TP, nhưng Đoàn kiểm tra vẫn kiên quyết lập biên bản xử lý. Ảnh: PL TP.HCM

Muốn biến trung tâm Sài Gòn thành Singapore thu nhỏ, không thể làm kiểu bắt cóc bỏ đĩa - Ảnh 6.

Một trường hợp xe đậu lấn chiếm vỉa hè bị cẩu đi vì không có tài xế. Ảnh: TP.HCM

Muốn biến trung tâm Sài Gòn thành Singapore thu nhỏ, không thể làm kiểu bắt cóc bỏ đĩa - Ảnh 7.

Ông Hải tiến lại giải thích ý nghĩa của việc không đi xe máy lên vỉa hè là nhằm dành đường cho người đi bộ, người khuyết tật và để làm cho thành phố thêm văn minh, hiện đại. Ảnh: Lao động

Muốn biến trung tâm Sài Gòn thành Singapore thu nhỏ, không thể làm kiểu bắt cóc bỏ đĩa - Ảnh 8.

Sau khi bị nhắc nhở, ông A phải đi xin nước dội sạch chỗ tiểu bậy. Phó chủ tịch quận 1 nhấn mạnh: "Nếu nói nhà vệ sinh công cộng và những nơi cần tiểu tiện mà không có là không đúng, có rất nhiều trên địa bàn quận 1".

Muốn biến trung tâm Sài Gòn thành Singapore thu nhỏ, không thể làm kiểu bắt cóc bỏ đĩa - Ảnh 9.

Ông Hải cho biết đã phê bình nghiêm khắc 7 cán bộ, cách chức một cán bộ liên quan đến vấn đề trật tự đô thị. "Phường nào không tốt chắc chắn cán bộ sẽ bị xử lý bằng các hình thức điều chuyển, hạ chức, thậm chí là cách chức nếu không hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa", ông Hải nhấn mạnh.

Muốn biến trung tâm Sài Gòn thành Singapore thu nhỏ, không thể làm kiểu bắt cóc bỏ đĩa - Ảnh 10.

"Muốn biến khu trung tâm Sài Gòn "thành Singapore thu nhỏ" nhất quyết phải làm nghiêm, không theo kiểu "bắt cóc bỏ đĩa" để nổi tiếng. Nếu không làm được tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa", Phó chủ tịch quận 1 cương quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại