Mức xử phạt thầy giáo hành hung học sinh lớp 8 ngay trong trường

Lê Phi |

Trong lúc chơi đùa, em T vô tình ném chai nước trượt qua đầu thầy giáo. Bỏ qua lời xin lỗi của học sinh, thầy Cầu lên tận lớp và có hành vi tát vào mặt, đá vào bụng nam sinh.

Chiều 27/10, ông Hà Ngọc Huy – Trưởng Công an xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa thông tin, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với thầy giáo Nguyễn Quý Cầu (giáo viên tiếng Anh, trường THCS Quảng Đông) về hành vi hành hung một nam sinh trong trường.

"Hành vi của thầy Cầu chưa có dấu hiệu hình sự nên chỉ phạt hành chính theo pháp luật về hành vi xâm phạm đến sức khỏe người khác. Với thẩm quyền của Công an xã nên chúng tôi quyết định phạt hành chính 2 triệu đồng", ông Huy cho biết thêm.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 9h30 ngày 21/10 em Hoàng Nguyên T (học sinh lớp 8A, trường THCS Quảng Đông) đứng trên tầng 2 vô tình ném chai nước qua đầu thầy Cầu.

Ngay say đó T đã xin lỗi và giải thích với thầy giáo. Tuy vậy nam giáo viên này vẫn lên tận lớp tìm, tát em T.

Bị thầy giáo đánh, T lấy tay che mặt thì bị đá vào bụng và cào cấu vào ngực trước sự chứng kiến của các em học sinh trong lớp, vụ hành hung khiến em bị thương ở mặt và ngực phải vào trạm xá của xã sơ cứu.

Hậu quả làm em T xước, chảy máu vùng ngực bên dưới cổ. Vết thương dài khoảng 13cm.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình em T đã có đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ hành vi của thầy giáo Nguyễn Quý Cầu.

Ông Trương Mạnh Hùng, Hiệu trưởng THCS Quảng Đông, cho biết: "Ngay sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, tôi đã yêu cầu thầy Cầu làm bản tường trình sự việc và phải xin lỗi phụ huynh học sinh.

Thầy Cầu là người bị bệnh tim nên nhiều khi tính hơi nóng, còn cháu T. là một học sinh ngoan, hiền. Qua sự việc này thầy Cầu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm".

Mức xử phạt thầy giáo hành hung học sinh lớp 8 ngay trong trường - Ảnh 1.

Vết xước dài trên ngực em T sau khi bị thầy Cầu đánh

Ngày 25/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa đã cử đoàn thanh tra về làm việc với Trường THCS Quảng Đông để xác minh, làm rõ vụ việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, thầy Cầu đã thành khẩn nhận lỗi về hành vi vi phạm của mình. Gia đình cháu T sau đó cũng đã rút đơn tố cáo và không đòi hỏi bồi thường vật chất.

Ông Tạ Hồng Lựu – Trưởng phòng Giáo dục TP Thanh Hóa cho biết, sự việc xảy ra ở Trường THCS Quảng Đông là đáng tiếc.

"Dù sao việc thầy giáo đánh học sinh ngay tại lớp học là không thể chấp nhận được. Khi đoàn kiểm tra xuống xác minh, thầy giáo Nguyễn Quý Cầu đã nhận lỗi do mình gây ra và xin khắc phục hậu quả.

Phía gia đình học sinh yêu cầu xử lý thầy Cầu, nhưng không nên đuổi việc thầy, cho thầy một cơ hội sửa sai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại