mức sinh thay thế

Phụ nữ ở TP.HCM ngại sinh con nhất cả nước

Phụ nữ ở TP.HCM ngại sinh con nhất cả nước

Thời sự - Xã hội 2019-12-19T11:22:28

Tổng dân số Việt Nam lúc 0 giờ ngày 1/4/2019 là trên 96,2 triệu người. Phụ nữ tại TP.HCM ngại sinh con nhất trên cả nước.

4 triệu đàn ông Việt Nam ế vợ và hội chứng 4-2-1 do lười... đẻ

4 triệu đàn ông Việt Nam ế vợ và hội chứng 4-2-1 do lười... đẻ

Sống khỏe 2017-10-11T18:17:00

Trước thông tin Bộ Y tế đưa ra 3 phương án về việc sinh đẻ cho công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, phóng viên báo Infonet đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Dân số và các vấn đề xã hội về vấn đề này.

Bộ Y tế đề xuất 3 phương án điều chỉnh mức sinh

Bộ Y tế đề xuất 3 phương án điều chỉnh mức sinh

Sống khỏe 2017-10-10T14:31:00

Cho đẻ thoải mái, duy trì mức sinh như hiện nay hay tiếp tục chính sách sinh ít hơn 2 hơn là các phương án về đình chỉnh mức sinh Bộ Y tế đưa ra.

Đề xuất vợ chồng được tự quyết định số con

Đề xuất vợ chồng được tự quyết định số con

Thời sự - Xã hội 2017-02-06T11:21:41

Trong dự thảo luật Dân số trình Quốc hội sắp tới, Bộ Y tế trình 2 phương án đề điều chỉnh mức sinh, trong đó nghiêng về phương án 1, cho phép các cặp vợ chồng được quyết định có trách nhiệm về số con, thời gian sinh con và khoảng cách sinh.

Bộ Y tế: Không có chuyện đẻ thoải mái 3-4 con

Bộ Y tế: Không có chuyện đẻ thoải mái 3-4 con

Thời sự - Xã hội 2017-01-10T20:37:00

Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, Bộ Y tế ủng hộ phương án nới lỏng chính sách sinh con nhưng không đồng nghĩa các cặp vợ chồng được sinh thoải mái.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại