Mức lương 1.3 tỷ đồng/tháng và những nụ cười khẩy phía sau Kiatisak

Vô Âu |

Công việc tại ĐTQG Thái Lan biến Kiatisak thành một người đàn ông giàu có và thành đạt. Tuy nhiên, thành tích không tốt của đội tại vòng loại World Cup 2018 khiến áp lực lên "Sắc" ngày càng tăng.

Theo báo cáo của tờ Bangkok Post, Kiatisak nhận mức lương trước thuế 2 triệu baht/tháng (hơn 1,3 tỷ đồng) từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Bản hợp đồng mới có thời hạn một năm mới được hai bên ký vào đầu tháng 3/2017. Mặc dù cựu cầu thủ HAGL có liên hệ với một số CLB khác nhưng khó có khả năng ông kiếm được một khoản tiền lớn như thế ở nơi khác.

Làm việc cho ĐTQG Thái Lan biến Kiatisak thành một HLV nổi tiếng đồng thời là người đàn ông thành đạt. Nhờ sự thành công cùng đội nhà, chiến lược gia này đã xuất hiện trong rất nhiều show quảng cáo trên truyền hình từ nước uống tăng lực, thực phẩm chức năng cho đến hệ thống điện thoại di động và xe hơi.

Kiatisak chưa bao giờ nhận những đãi ngộ tốt như vậy kể cả thời đỉnh cao của sự nghiệp cầu thủ, như là tiền đạo số một của bóng đá Thái Lan. Với việc giúp đội bóng quê hương hai lần vô địch SEA Games, hai lần lên ngôi ở AFF Cup, Kiatisak hoàn toàn xứng đáng với biệt đãi từ FAT.

Tuy nhiên, tham vọng của FAT không dừng lại ở việc thống trị khu vực mà muốn vươn tầm lên tốp đầu châu Á. Về điểm này, Kiatisak chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Thậm chí những phát ngôn của ông bị cho là tự tin thái quá, thổi phồng sức mạnh của đội tuyển.

Còn nhớ sau khi kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á đưa Thái Lan rơi vào bảng B cùng Nhật Bản, Australia, UAE, Saudi Arabia và Irq, "Zico" Thái đã tuyên bố Thái Lan sẽ giành 17 điểm để đứng thứ 3 trong bảng. Thực tế thì sao? Thái Lan chỉ giành được 1 điểm sau 5 trận lượt đi và đang đứng cuối bảng.

Mức lương 1.3 tỷ đồng/tháng và những nụ cười khẩy phía sau Kiatisak - Ảnh 1.

Nhận lương cực cao trên ĐTQG Thái Lan trong bối cảnh toàn quân thi đấu không tốt khiến Kiatisak chịu áp lực lớn.

Với những gì đã thể hiện, giấc mơ dự World Cup của Thái Lan coi như đã tan thành mây khói. Tuy nhiên, Kiatisak vẫn có những phát ngôn mạnh miệng trước giai đoạn lượt về.

"Chúng tôi có 3 trận đấu trên sân nhà gặp Saudi Arabia, UAE và Iraq. Với sự ủng hộ của khán giả nhà, Thái Lan sẽ giành 6 đến 7 điểm từ 3 cuộc đối đầu này". HLV sinh năm 1973 cũng khẳng định Thái Lan có khả năng giành điểm ở hai trận làm khách trước Nhật Bản và Australia.

Các chuyên gia bóng đá trong nước đã cười khẩy trước những nhận xét này của HLV 44 tuổi. Họ còn hoài nghi liệu Thái Lan có giành nổi 1 điểm ở 5 trận lượt về hay không. Áp lực dành cho Kiatisak trước trận gặp Saudi Arabia tối 23/3 rất lớn bởi chỉ có một chiến thắng mới giúp ông củng cố được chiếc ghế không còn chắc chắn của mình.

Bình thường HLV sinh năm 1973 rất thoải mái với truyền thông, không sợ "lộ bài". Tuy nhiên trước trận đấu với đội bóng Tây Á, Kiatisak rất cảnh giác, không muốn đội nhà bị quan tâm quá nhiều. Ông nói:

"Tôi hạnh phúc khi nơi này khá xa Bangkok. Chiến lược của chúng tôi phải được giữ bí mật. Tôi đã tìm kiếm để chắc rằng những người không phải là thành viên của đội bóng phải ở xa khu vực huấn luyện".

Saudi Arabia là đội đang dẫn đầu bảng với 10 điểm. Nếu đánh bại đối thủ, Kiatisak sẽ gây dựng lại niềm tin đối với người hâm mộ và chủ tịch FAT Somyot. Nên nhớ kể từ khi lên dẫn dắt ĐTQG, ông chưa giúp Thái Lan đánh bại một đội bóng nào tầm cỡ của châu lục.

Mức lương 1.3 tỷ đồng/tháng và những nụ cười khẩy phía sau Kiatisak - Ảnh 2.

Kiatisak có thể bị sa thải bất cứ lúc nào nếu nhận lương cao mà không được việc.

Bản giao kèo mới không thể đảm bảo tương lai chắc chắn cho Kiatisak. Theo phân tích của Bangkok Post, Kiatisak hoàn toàn có thể bị sa thải nếu Thái Lan tiếp tục thua Saudi Arabia và Nhật Bản (28/3). Chủ tịch Somyot cần một HLV có thể nâng tầm ĐTQG Thái Lan chứ không phải một người nói cho "sướng miệng" như Kiatisak.

Trước đó, "Zico Thái" đã gây sức ép FAT phải gánh thuế cho khoản tiền lương của mình nhưng không thành công. LĐBĐ Thái Lan thừa khôn ngoan để hiểu rằng sử dụng Kiatisak lúc này vẫn là phương án tốt nhất cho cả đôi bên, nhưng nếu chiến lược gia này tiếp tục thất bại, FAT có thể thay đổi chiếc ghế HLV đội tuyển mà không sợ dư luận phản ứng mạnh mẽ.

Cựu danh thủ HAGL chứng tỏ sự cầu thị khi theo học lớp HLV cao cấp của AFC ngay sau khi vô địch AFF Cup. Sức ép về thành tích và tham vọng cá nhân khiến ông phải có những hành động nhanh chóng. Tuy nhiên, câu trả lời tốt nhất là thành tích trên sân cỏ, trước mắt là trận gặp Saudi Arabia.

Việc FAT công khai thích Alejandro Sabella - người giúp Argentina giành ngôi á quân World Cup 2014 là một đòn cảnh báo cho Kiatisak.

Lương Kiatisak cao hơn cả học trò

Thông thường ở những nền bóng đá lớn, lương cầu thủ thường cao hơn HLV, nhưng ở Thái Lan ngược lại. Với mức lương chừng 1,3 tỷ/tháng, Kiatisak nhận được đãi ngộ còn tốt hơn cả đội trưởng Teerasil Dangda (chừng 450 triệu đồng/tháng). Nên nhớ, Dangda là một trong những cầu thủ Thái Lan nhận lương cao nhất trong nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại