Mưa tầm tã sáng thứ 2, người Sài Gòn lội nước đi làm

Trường Nguyên-Khắc Thành |

Rạng sáng 3/10, một số khu vực ở TP HCM xuất hiện mưa vừa, mưa to. Đến 6h cùng ngày, mưa lớn lan rộng ra hầu hết địa bàn thành phố, nhiều nơi bị kẹt xe nghiêm trọng.

Mưa tầm tã sáng thứ 2, người Sài Gòn lội nước đi làm - Ảnh 1.

Mưa lớn được ghi nhận tại các quận, huyện như 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận, Nhà Bè,... Trong ảnh: Nhiều tuyến đường ở quận 7 đã bị ngập.

Mưa tầm tã sáng thứ 2, người Sài Gòn lội nước đi làm - Ảnh 2.

Hình thái thời tiết này khiến người dân đi học, đi làm trong buổi sáng đầu tuần rất vất vả, nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng đông xe như Nguyễn Tất Thành, cầu Kênh Tẻ (quận 4), ngã 6 Gò Vấp, khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình),...

Mưa tầm tã sáng thứ 2, người Sài Gòn lội nước đi làm - Ảnh 3.

Mưa lớn cũng khiến người dân lo ngại về ngập lụt. Trước đó, trong 3 ngày 26, 27 và 28/6 mưa lớn xuất hiện ở TP HCM gây ra tình trạng ngập nghiêm trọng, đảo lộn cuộc sống người dân.

Mưa tầm tã sáng thứ 2, người Sài Gòn lội nước đi làm - Ảnh 4.

Cơn mưa rải rác đổ xuống vào giờ cao điểm ngày đầu tuần gây cảnh kẹt xe nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường tại TP .HCM, đặc biệt, xảy ra trong giờ cao điểm khiến hàng ngàn người bơ phờ vì kẹt xe, trễ giờ làm, giờ học.

Mưa tầm tã sáng thứ 2, người Sài Gòn lội nước đi làm - Ảnh 5.

Tại đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, hàng dài xe cộ nối đuôi nhau.

Mưa tầm tã sáng thứ 2, người Sài Gòn lội nước đi làm - Ảnh 6.

Tại cửa ngõ phía đông TP, dòng xe như "chôn chân" trên nhiều tuyến đường trong cơn mưa. Ghi nhận trên cầu Bình Triệu 2, từ khoảng 6 giờ, dòng phương tiện bắt đầu kẹt cứng khi lưu thông vào trung tâm TP.

Mưa tầm tã sáng thứ 2, người Sài Gòn lội nước đi làm - Ảnh 7.

Đường Phạm Văn Đồng cũng lâm vào cảnh tương tự.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện đang có một vùng áp thấp hoạt động trên biển Đông. Lúc 1h ngày 3/10, trung tâm vùng áp thấp ở trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại