Mua quân phục cảnh sát về đóng giả công an mật để lừa tiền chủ nợ

Gia Hưng |

Mặc quân phục giả, Hiếu giả danh làm cán bộ công an mật của tỉnh Nghệ An đi truy quét tội phạm rồi nhận đòi nợ cho một gia đình để lừa đảo hàng chục triệu đồng.

Chiều 15/4, đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hiếu (31 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài.

Cơ quan công an thông tin, đầu tháng 4 Hiếu mua bộ quân phục giả rồi đến gia đình ông Nguyễn Gia Thắng (xã Thanh Mỹ, Thanh Chương) giới thiệu là "cán bộ công an mật tỉnh Nghệ An" đi truy quét tội phạm trước dịp 30/4.

Do có 1 số tiền lớn cho người khác vay nhưng chưa lấy được, gia đình ông Thắng liền ngỏ ý nhờ "cán bộ công an" giúp. Đúng với mục đích ban đầu, Hiếu liền nhận lời và yêu cầu đưa số tiền công 26 triệu đồng trước rồi sẽ nhanh chóng giúp gia đình.

Nhận đủ tiền qua hai lần, ngày 10/4, Hiếu nói cần đưa tiếp tiền vì công việc đòi nợ gặp khó khăn nên gia đình ông Thắng nghi ngờ và trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là đối tượng giả danh công an để lừa đảo nên ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hiếu.

Ngày 12/4, Hiếu bị bắt. Khám xét tại nhà, cơ quan điều tra thu một bộ quân phục cảnh sát giả, 1 tập giấy biên bản làm việc, 4 tờ giấy giả mạo "lệnh bắt khẩn cấp" do Hiếu tự soạn thảo. Qua đấu tranh, Hiếu cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Hiếu từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiếu không có nghề nghiệp, nghiện cờ bạc và nợ nần nhiều.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh để xử lý Hiếu theo quy định pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại