*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV.
Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc những ngày đầu tháng 9 thông báo làm mưa nhân tạo sau khi trải qua thời tiết nắng nóng và hạn hán trong suốt tháng 8.
Theo Viện Chính sách Năng lượng của Đại học Chicago, cuộc sống của người dân tại nơi này có thể bị rút ngắn 11,9 năm do chất lượng không khí quá ô nhiễm.
Hạn hán khắc nghiệt bao trùm Mexico gây mất mùa và thiếu nước, chính phủ đang cố gắng khắc phục tình trạng này bằng công nghệ gây tranh cãi: Gây mưa nhân tạo.
Ngày 6/9, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) cho biết nước này đã sử dụng công nghệ mưa nhân tạo kể từ tháng 8 năm nay nhằm giúp nhiều vùng ứng phó với hạn hán.
Gieo mưa nhân tạo đã được UAE thử nghiệm từ nhiều năm trước, bây giờ việc này được tiến hành thường xuyên hơn.
Gieo mưa nhân tạo đã được UAE thử nghiệm từ nhiều năm trước, bây giờ việc này được tiến hành thường xuyên hơn.
Một khu vực thuộc Tây Nam Trung Quốc vừa trải qua đợt nắng nóng thiêu đốt trong tháng này giờ đang đối diện với nguy cơ lũ lụt trong những ngày tới, theo Reuters ngày 29-8.
Mưa nhân tạo được cho là phương pháp tạm thời, không thể sử dụng trong thời gian dài do những lo ngại xoay quanh hệ sinh thái và bầu khí quyển.
Người đầu tiên chế tạo ra mưa nhân tạo là nhà hóa học người Mỹ Vincent Schaefer. Ông đã tạo ra mưa nhân tạo vào năm 1946 bằng cách đưa một lượng nhỏ cacbon dioxide vào các đám mây. Kết quả là xảy ra trận mưa tuyết ở Schenectady, ngoại ô New York, Mỹ.
Công nghệ gây mưa nhân tạo mà Arab Saudi đang áp dụng có gì đặc biệt?
Tháng trước, 16 quả rocket tạo mưa nhân tạo được phóng lên trời từ phía sau một chiếc xe tải nhỏ, cách Bắc Kinh khoảng 482km về phía nam. Cơ quan khí tượng huyện Juye phóng rocket để ứng phó với hạn hán và kết quả được cho là thành công.
Tâm điểm