Mua nhà thổ cư ven đô, xu hướng mới của các gia đình trẻ

Thanh Xuân |

Với tầm tài chính 1,2 tỷ tới 1,4 tỷ nhiều gia đình trẻ chọn nhà thổ cư ven đô, thay vì chung cư giá rẻ hoặc nhà ở xã hội. Đây liệu có là lựa chọn khôn ngoan?

Mua nhà thổ cư ven đô, xu hướng mới của các gia đình trẻ - Ảnh 1.

Phối cảnh một khu nhà ven đô tại Phụng Châu (Chương Mỹ)

Từ Hưng Yên ra Thủ đô lập nghiệp, chị Nguyễn Thị Thúy muốn có một ngôi nhà đất thổ cư tại Hà Nội. Gom cả tiền tích lũy, cùng nội ngoại giúp thêm, anh chỉ có tầm tài chính 1,4 tỷ đồng. Nhưng thế là vừa vặn cho một ngôi nhà ven đô tại Hoài Đức cách đường Vành đai 3 chỉ 15 phút chạy xe.

Sống xanh đang là xu thế

Chị Thúy chọn mua nhà đất thổ cư tại Hoài Đức. Đó là ngôi nhà 03 tầng, xây kiểu nhà phố liền kề, phong cách Tân Cổ Điển. Xa trung tâm đôi chút, nhưng bù lại không gian trở nên thoáng đãng, nhiều cây xanh, không khí trong lành. 

Ông Nguyễn Văn Thông – Giám đốc công ty Cổ phần CFJ Holdings, doanh nghiệp chuyên xây dựng nhà ven đô (Dream House) nhận định: "Sống xanh đang là xu thế của giới trẻ. Nhà vì thế phải đẹp hơn, xanh hơn, bởi đó là nơi mỗi người tự hào về chốn an cư của mình".

Nắm bắt xu thế mua nhà ven đô, tại Hoài Đức, Quốc Oai, Hà Đông, nhiều khu nhà phố được xây dựng.

 Trong đó, chuỗi nhà ở Dream House đã được chủ đầu tư tích hợp một loạt các tiện ích như vườn hoa, cổng chào đón cư dân, phòng cháy chữa cháy, vòi nước và thùng rác công cộng. Điều này hứa hẹn đem lại cuộc sống hạnh phúc hơn, xanh hơn cho các gia đình trẻ.

Với tầm tài chính 1,2 tới 1,4 tỷ đồng, các gia đình trẻ ra Hà Nội lập nghiệp sẽ có thêm lựa chọn về chốn an cư. Họ hoàn toàn có thể sở hữu ngôi nhà có cây xanh và các tiện ích phục vụ cuộc sống. Cùng với sự hoàn thiện của hệ thống giao thông Tây Hà Nội, nhà đất thổ cư khu vực Hoài Đức, Hà Đông, Quốc Oai,… đang rất "hot" trên thị trường bất động sản.

Nhà thổ cư ven đô tăng giá từng năm

Ông Nguyễn Văn Thông, Giám đốc công ty Cổ phần CFJ Holdings – Doanh nghiệp đang đầu tư vào nhà thổ cư khu vực Hoài Đức, Hà Đông, Quốc Oai cho biết: "Từ năm 2020 đến nay, giá nhà đất ven đô phía tây Hà Nội tăng 20, 30%. Tại Hoài Đức, những khu vực có ngõ rộng tầm 3m, cách Đại lộ Thăng Long vài trăm mét, đã có giá trên 40 triệu/m2".

Nhà đất thổ cư sinh lời hàng năm, điều này phù hợp với tâm lý "ăn chắc mặc bền" và nỗ lực tích lũy tài sản của nhiều gia đình trẻ. Chung cư giá rẻ, nhà ở xã hội gần trung tâm hơn, nhiều tiện ích nhưng thiếu hẳn tiềm năng tăng giá.

Mua nhà thổ cư ven đô, xu hướng mới của các gia đình trẻ - Ảnh 2.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Thông thì: "85% khách mua nhà Dream House ở lứa tuổi 9x. Họ thông thái và rất thực tế". Với họ, ngôi nhà phải đẹp, vừa tầm tiền, diện tích sử dụng rộng, giá sinh hoạt rẻ. Họ thường lựa chọn những ngôi nhà gần chợ, trường, trạm y tế, cư dân sầm uất, năng động.

Đặc biệt là vào làm việc tại các quận ven vành đai 3 như Hà Đông, Thanh Xuân, Nam hay Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy chỉ mất 15 tới 20 phút chạy xe.

Sở hữu nhà sang với "giá mềm", giờ không còn là ước mơ quá xa vời của những người ra Thủ đô lập nghiệp. Ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ tới 70% vốn vay và trả lãi gốc trong 25 năm. Điều này cũng có nghĩa chỉ cần có 400 triệu, thu nhập hai vợ chồng tầm 14, 15 triệu/tháng, bạn hoàn toàn mua được nhà ba tầng tại Thủ đô Hà Nội.

Diện tích đất sổ đỏ từ 30 tới 40m2, diện tích sử dụng từ 90 tới 160m2 (gấp rưỡi thậm chí gấp đôi nhà chung cư), nhà ven đô không chi phí gửi xe, không phí an ninh, không kẹt thang máy, ... Quan trọng nhất có nhà ven đô, an cư lạc nghiệp và bạn là người sở hữu tài sản sinh lời.

Bạn đọc quan tâm tới nhà thổ cư ven đô vui lòng liên hệ:

Hotline Công ty Cổ phần CFJ Holdings: 0987808111

Hoặc truy cập: http://ngoinhamouoc.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/ngoinhauocmo.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại