Mưa lũ dồn dập Nghệ An, mất liên lạc 8 người

DOÃN HÒA |

Sáng ngày 15-9, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Châu, Nghệ An vẫn đang tích cực triển khai tìm kiếm 8 người ở địa bàn xã Châu Hội và Châu Nga mất liên lạc trong mưa lũ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ lúc 7g15 sáng 15-9, ông Ngô Đức Thuận, chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, Nghệ An, cho biết đến sáng nay chính quyền địa phương và người thân vẫn chưa liên lạc được với 7 người dân ở xã Châu Hội.

Trong đó có 5 người ở một gia đình và hai người hàng xóm ngụ bản Tần 1, xã Châu Hội.

Theo ông Thuận, cả 7 người này đi làm rẫy từ những ngày trước khi xảy ra mưa lũ.

Từ chiều tối 13-9 đến ngày 14-9, người thân và chính quyền địa phương đã tìm cách liên lạc nhưng không được. Thời gian này trên địa bàn xã Châu Hội xảy ra mưa lũ.

Theo nhận định ban đầu của mọi người, nhiều khả năng 7 người này bị lũ cuốn trôi. Đây cũng là địa bàn giáp ranh với huyện Như Xuân, Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ mưa lũ làm 2 người chết, 5 người mất tích trưa 14-9.

“Tại vùng này không có sóng điện thoại, địa hình hiểm trở nên việc thông tin liên lạc gặp nhiều khó khăn, các lực lượng vẫn đang tập trung mọi cách để tìm kiếm 7 người này", ông Thuận nói.

Ngoài 7 người nói trên còn có một người đàn ông ở xã Châu Nga đi rẫy cùng vợ về bị nước lũ cuốn trôi, mất tích từ sáng sớm đến chiều tối cùng ngày vẫn chưa tìm thấy. Người vợ may mắn thoát nạn.

Cũng tại xã Châu Hội người dân phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn sau khi lũ rút, trôi dạt trên sông. Hiện công an đang khám nghiệm, xác định danh tính nạn nhân.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn huyện Quỳ Châu trong ngày 14-9 có 39 xã bị nước lũ chia cắt và cô lập.

Ông Nguyễn Sỹ Hưng, phó giám đốc Sở NN&PTNT, kiêm chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An, cũng cho biết trong sáng 15-9 đoàn công tác của sở đang lên hiện trường ở huyện Quỳ Châu để kiểm tra tình hình thiệt hại và tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Nghệ An đến 16g chiều 14-9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại Nghệ An có 3 người mất tích (Quế Phong: 2 người, Quỳ Châu: 1 người) và một người bị sét đánh chết tại xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc.

Mưa lũ cũng làm sập, trôi 74 nhà, ngập gần 400 nhà, hơn 7.500ha lúa và hoa màu của người dân bị ngập, đổ.

UBND tỉnh Nghệ An đã ra công điện khẩn yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, tăng cường công tác thông tin truyền thông, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng ven sông suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp để các chính quyền địa phương và người dân biết, chủ động phòng tránh.

Tổ chức triển khai phương án di dời dân tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Các công ty thủy lợi và địa phương tích cực vận hành các trạm bơm tiêu, cống tiêu và hệ thống kênh tiêu để tiêu úng, bảo vệ lúa và hoa màu.

Sở GTVT bố trí lực lượng canh gác để hướng dẫn người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, bến đò ngang, đò dọc. Nghiêm cấm người dân vớt củi trên sông, suối đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Thanh Hóa: Nỗ lực tìm kiếm 5 nạn nhân còn mất tích sau lũ

Sáng nay 15-9, lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa và huyện Như Xuân tiếp tục tìm kiếm 5 nạn nhân đang bị mất tích trong rừng sâu ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) sau những trận mưa lũ kinh hoàng rạng sáng 14-9.

Theo văn phòng UBND xã Thanh Quân, 5 nạn nhân hiện đang mất tích trong rừng sâu là: Vi Thị Nội, Vi Thị Thay, Vi Thị Thoang, Vi Thị Tin, Vi Thị Doan, đều trú tại bản Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa).

HÀ ĐỒNG

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại