M.U bất ngờ loại bỏ ngôi sao Luke Shaw vào phút chót

A Phi |

Cho dù Luke Shaw đã bình phục chấn thương đầu nhưng Man Utd vẫn quyết định gạch tên hậu vệ này trong chuyến hành quân đến sân của Watford.

Luke Shaw dính chấn thương đầu kinh dị trong trận đấu giữa Anh và Tây Ban Nha cuối tuần trước. Hậu vệ 23 tuổi này đã bị bất tỉnh nhân sự sau pha va chạm mạnh với Dani Carvajal và cần phải thở oxy rời sân.

Rất may cho Luke Shaw là anh không gặp vấn đề nghiêm trọng. Ngôi sao của Man Utd tỉnh táo ngay sau trận đấu và có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, bộ phận y tế của tuyển Anh vẫn khuyến cáo Luke Shaw cần nghỉ ngơi ít nhất 7 ngày để tránh các chấn động tái phát. Điều đó có nghĩa anh sẽ không thể cùng Man Utd hành quân đến sân của Watford.

Thông tin về tình hình của Luke Shaw trở nên nhiễu loạn khi nhiều nguồn tin cho rằng hậu vệ này có thể ra sân bình thường. Trong buổi họp báo hôm qua, HLV Jose Mourinho cũng khẳng định Luke Shaw có đủ sức khỏe thi đấu theo yêu cầu của các bác sĩ Man Utd.

Tuy nhiên, Man Utd quyết định loại Luke Shaw vào phút chót. Lý do vì không muốn mạo hiểm với ngôi sao người Anh, người vốn phải chịu đựng rất nhiều chấn thương nặng trong quá khứ. Bên cạnh đó, HLV Mourinho cũng muốn tạo cơ hội cho Ashley Young thi đấu trong ngày trở lại CLB cũ Watford.

Watford chính là nơi Young bắt đầu sự nghiệp bóng đá. Cầu thủ 33 tuổi này đã có 8 năm ăn tập với đội trẻ Watford, 4 năm thi đấu cho đội 1 trước khi chuyển sang Aston Villa vào năm 2007.

Loại bỏ Shaw được xem là quyết định khá bất ngờ của Man Utd, bởi lẽ hậu vệ này thi đấu rất nổi bật trong thời gian qua. Anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất của Quỷ đỏ trong tháng 8. Trong khi đó, Watford đang bay cao với 4 trận thắng liên tiếp đầu mùa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại