Mourinho lại phản công: 'Những người chiến thắng nhiều thường bị chỉ trích mà'

Sơn Tùng |

HLV Jose Mourinho tin rằng đội bóng của ông sở dĩ hứng chịu nhiều chỉ trích hơn các đội bóng khác vì M.U đã nhiều lần vô địch Premier League.

Sau trận hòa không bàn thắng giữa M.U và Liverpool, đội bóng chủ sân Old Trafford đã đối mặt với rất nhiều chỉ trích khi mà Mourinho dùng chiến thuật phòng ngự tiêu cực. Dù cho M.U đang đứng thứ 2 trên BXH và dẫn đầu bảng ở Champions League, nhưng Mourinho đã trở thành mục tiêu “ném đá” của nhiều chuyên gia bóng đá và các cựu cầu thủ.

Trong lần trả lời phỏng vấn mới đây, HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận: “Đó là lỗi của tôi. Bởi vì mọi người đã quen thấy những đội bóng của tôi giành được kết quả tốt và vô địch nhiều lần. Có những kẻ thừa thời gian hơn tôi (để chỉ trích). 

Có những người thì đưa ra tiêu chuẩn về HLV của M.U khác hoàn toàn so với tôi. Nhưng tất cả đều chẳng phải là vấn đề với tôi. Hiển nhiên là chúng tôi sẽ có lúc thua và tôi có thể tưởng tượng được là lúc đó, chúng tôi sẽ nhận nhiều chỉ trích hơn. Nhưng thành thật mà nói, đó chẳng phải là vấn đề với tôi”.

Mourinho lại phản công: Những người chiến thắng nhiều thường bị chỉ trích mà - Ảnh 1.

Trong 17 năm cầm quân, Mourinho đã giành 8 chức VĐQG ở 4 giải đấu khác nhau tại châu Âu (La Liga, Serie A, Primeira Liga và Premier League).

Mourinho nói tiếp: “Tôi chẳng quan tâm về việc mình có bị ghét hay không. Tôi đơn giản là không để ý đến việc đó. Nó chẳng phải là động cơ và chẳng thay đổi được suy nghĩ cũng như sự kiên định của tôi. 

Chúng tôi làm việc chăm chỉ, cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất có thể. Tôi không biết lần gần nhất mà M.U đã giành được 9 điểm sau 3 trận ở vòng bảng Champions League là khi nào. Nhưng rõ ràng, chúng tôi đang có phong độ tốt”.

M.U mới chỉ để thủng lưới 2 bàn ở Premier League mùa này, ít nhất ở giải đấu hàng đầu xứ Sương mù. Bất chấp những lời chỉ trích, Mourinho cho biết ông sẽ tiếp tục dùng chiến thuật mà mình cho là đúng đắn với đội bóng. 

“Nếu một đội bóng phòng ngự kém, thủng lưới 5 bàn nhưng lại tấn công tốt và ghi tới 6 bàn, thì đó là điều rất tuyệt vời. 

Tôi biết là đội bóng của mình không thể ghi được 4 hay 5 bàn mỗi trận. Ở một số trận nhất định, việc ghi nhiều bàn là rất khó khăn. Chúng tôi phải tìm ra sự cân bằng và tôi hạnh phúc với những gì mà đội bóng đang làm. Bị chỉ trích chẳng phải là vấn đề với tôi”, HLV của M.U tuyên bố.

Mourinho giải thích rằng ông không hề công kích HLV Antonio Conte của Chelsea khi phát biểu sau trận thắng Benfica rằng có những HLV ở Premier League sẽ phát khóc chỉ vì một vài chấn thương trong đội hình.

Mourinho lại phản công: Những người chiến thắng nhiều thường bị chỉ trích mà - Ảnh 2.

Mourinho không có ý công kích HLV Conte

"Tôi không nói về Conte. Tôi không biết vì sao ông ấy lại lên tiếng và chĩa mũi nhọn về phía tôi. Có thể đó chẳng phải là lỗi của Conte mà là của các phóng viên. Họ đã truyền đạt thông điệp sai lệch tới Conte. 

Tôi từng ca thán về lịch thi đấu, về việc các cầu thủ không có thời gian để nghỉ ngơi nhưng tôi chưa bao giờ rên rỉ về nạn chấn thương. Không ai có thể nói rằng tôi than vãn về nạn chấn thương, bởi vì tôi luôn nói về cơ hội ra sân của những cầu thủ lành lặn", Mourinho khẳng định.

HLV người Bồ Đào Nha dự kiến rằng Zlatan Ibrahimovic sẽ quay trở lại trong tháng Mười hai năm nay. Tuy nhiên ông không rõ khi nào Paul Pogba sẽ trở lại thi đấu sau khi dính chấn thương gân khoeo. 

"Nếu bạn hỏi tôi rằng liệu Pogba có thể thi đấu ở trận gặp Tottenham không thì tôi không thể trả lời được. Bạn phải hỏi bác sĩ McNally (trưởng bộ phận y tế của M.U). Ông ấy chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi chỉ kiểm soát các cầu thủ sung sức trong đội hình", Mourinho cho biết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại