Mourinho không còn là "Vua", Man United sao thắng nổi Chelsea?

Hoàng Linh |

Mourinho từng được coi là Vua của những trận đánh lớn, nhưng giờ chỉ còn là những ký ức mờ nhạt. Vua đã bị hạ bệ và Man United hiện tại cũng không được đánh giá cao bằng Chelsea.

Nhà Vua bị hạ bệ

Từ tháng 5 năm 2015 trở về trước, Mourinho trong 50 lần chạm trán nhóm các đối thủ như Man United, Liverpool, Arsenal, Man City và Tottenham, ông chỉ thua vỏn vẹn 5 trận. Với 29 chiến thắng, tỷ lệ thắng trận 58% là thành tích đáng ngưỡng mộ của vị chiến lược gia người Bồ.

Tuy nhiên, đó là chuyện trước đây. Từ tháng 8 năm 2015 đến nay, Mourinho đã 9 lần gục ngã trước nhóm Big Six. Có nghĩa là trong vòng 2 năm rưỡi, số trận thua của ông đã nhiều hơn 11 năm trước đó. Với 5 chiến thắng trong 20 lần đối đấu với nhóm Big Six trong giai đoạn này, tỷ lệ thắng của Mou cũng giảm xuống còn 25%.

Mourinho không còn là Vua, Man United sao thắng nổi Chelsea? - Ảnh 1.

Mourinho từng được gọi là "Vua đại chiến" trong quá khứ.

Một thống kê khác cũng cho thấy thành tích của Mourinho với nhóm Big Six kém đến thế nào. Từ tháng 1 năm 2015 đến nay, Mourinho cùng Chelsea và Man United chỉ giành một chiến thắng duy nhất trong 12 trận gần nhất phải làm khách trên sân của Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City và Tottenham.

Mourinho không còn phù hợp với các trận đánh lớn

Mourinho nổi tiếng với những cuộc chiến tâm lý và điều đó vẫn được ông duy trì cho đến bây giờ. Song dường như nó chỉ khiến cho đối thủ hiếu chiến, kích động và thi đấu quyết tâm hơn. Trận đấu lượt đi với Chelsea chính là một ví dụ. Đội bóng của Conte với một Morata đã tịt ngòi 6 trận trước đó, bỗng chơi một trận đấu tuyệt hay và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Về mặt chiến thuật, HLV người Bồ Đào Nha ngày càng dễ đoán. Sơ đồ ra sân dù thiết kế theo kiểu nào thì Mourinho luôn mặc định tư tưởng "an toàn" trong đó. Đội bóng của ông luôn chơi với khuynh hướng phòng thủ, lùi thấp đội hình và nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương.

Mourinho không còn là Vua, Man United sao thắng nổi Chelsea? - Ảnh 2.

Cú đánh đầu hiểm hóc của Morata ở trận lượt đi.

Nhưng khi những toan tính chiến thuật đổ vỡ, Quỷ đỏ rất dễ đón nhận thất bại. Trong 6 trận đấu với những đối thủ trong top 6 mùa này, Man United thua tới 3 và cả 3 trận đấu đó đội bóng của Mourinho đều bị dẫn trước.

Điều đó hoàn toàn khác với Chelsea của Conte. Ở Ngoại hạng Anh năm nay, Chelsea đã có hai lần bị dẫn trước trong các trận đấu với top 6 (gặp Arsenal và Liverpool), nhưng đoàn quân của Conte vẫn thi đấu quyết tâm và kết thúc trận đấu với kết quả hòa.

Mùa giải này, cả Mourinho và Conte đang có những điểm thực sự giống nhau. Cả hai đều bước vào Ngoại hạng Anh mùa này với mục tiêu vô địch, tuy nhiên đến thời điểm này, họ đều đang lo ngay ngáy và căng sức để giữ lấy một vị trí trong top 4 của mình.

Clip bản quyền Premier League: Newcastle 1-0 Man United

Tiếp đó, là sự thiếu sáng suốt trên thị trường chuyển nhượng, thay vì những bản hợp đồng tuyệt vời như Kante, Alonso, Pogba, Bailly trước đó, cả 2 đều đang cho thấy sự đi xuống về khả năng nhìn người mùa này. Có thể kể đến Barkley, Drinkwater của Chelsea và Lindelof bên phía Man United.

Cuối cùng, cả hai vị chiến lược gia đều đang gặp những vấn đề trong quản lý phòng thay đồ. Một số cầu thủ của Chelsea cảm thấy mệt mỏi với phương pháp huấn luyện của Conte, còn việc đưa Sanchez về đang khiến sự gắn kết trong đội bóng của Mou bị trục trặc.

Tuy nhiên, sau cùng "Bố già" vẫn đang chứng tỏ được giá trị của mình bằng cách chiến đấu đến cùng. những kết quả ấn tượng gần đây ở cả 3 mặt trận là Premier League, FA Cup và Champions League đã minh chứng cho điều đó.

Chưa kể, thành tích khi đối đầu với top 6 mùa này của Chelsea cũng tốt hơn Quỷ đỏ. Đoàn quân của Conte đã bất bại 5/6 trận, trong đó có 2 trận thắng và 3 trận hòa.

Còn với Mourinho, dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là ông đang tụt lại so với các đối thủ cạnh tranh. Nếu không có những thay đổi đúng đắn, thật khó để Man United của ông có thể thắng được Chelsea vào thời điểm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại