Mourinho kêu gọi lạ lùng sau kỷ lục ấn tượng của Wayne Rooney

Triệu Mẫn |

"May mà có Rooney", chắc hẳn nhiều CĐV Quỷ đỏ đã phải gào lên như thế sau khi xem trận đấu giữa Man United và Stoke City.

"Kỷ lục là kỷ lục" - Jose Mourinho mở đầu buổi họp báo sau trận hòa 1-1 trước Stoke City.

"Đây là kỷ lục ở CLB lớn nhất nước Anh và là một trong những CLB lớn nhất thế giới. Trước khi Rooney chinh phục được, nó thuộc về một huyền thoại của bóng đá Anh. Hiện tại, Wayne đã là huyền thoại rồi, một huyền thoại của Man United".

Những tưởng đội bóng chủ sân Old Trafford phải dừng chuỗi trận bất bại ở con số 16 nhưng Wazza xuất hiện như một vị cứu tinh, tung cú đá phạt đẹp mắt đúng phút bù giờ cuối cùng, cân bằng tỉ số.

Đó là bàn thứ 250 của Rooney trong màu áo Man United, thiết lập kỷ lục ghi bàn mới cho CLB. Kể từ đây, tiền đạo đội trưởng trở thành chân sút số 1 trong lịch sử Quỷ đỏ, vượt qua cả Sir Bobby Charlton.

Tuy nhiên, Mourinho cũng hi vọng tất cả hãy biết chừng mực trong việc gửi lời khen đến Rooney:

"Các bạn nên nói chuyện đó hôm nay thôi, trong 24 giờ và sau đó kết thúc lại. Hãy để Wayne vẫn là một cầu thủ bình thường. Hãy để cậu ấy cố gắng ghi nhiều bàn thắng hơn cho CLB. Tôi biết mà, kỷ lục đó thật đáng kinh ngạc, không thể quên được".

Mourinho kêu gọi lạ lùng sau kỷ lục ấn tượng của Wayne Rooney - Ảnh 1.

Wayne Rooney tung ra cú đá phạt ghi bàn cân bằng tỉ số.

Sau trận đấu, tiền đạo sinh năm 1985 chia sẻ cho báo chí biết vị tiền bối Sir Bobby Charlton đã hành động như thế nào khi kỷ lục bị phá vỡ:

"Sir Bobby Charlton là một nhân vật mang tính biểu tượng. Khi đến CLB, bắt đầu những tháng ngày cống hiến ở đây, bạn sẽ nhận ra tầm quan trọng của ông. Vượt qua kỷ lục bàn thắng của ông ấy là điều tôi không bao giờ dám nghĩ đến. Tôi luôn dành sự kính trọng tuyệt đối với Sir Bobby. Ông ấy đã đến và chúc mừng tôi trong phòng thay đồ.

Tôi là một cầu thủ. Bạn phải hiểu những gì mình đạt được trong suốt sự nghiệp cực kỳ quan trọng. Khi treo giày, bạn có thể nhìn lại và có cái gì đó để kể cho các con".

Mourinho kêu gọi lạ lùng sau kỷ lục ấn tượng của Wayne Rooney - Ảnh 2.

Sir Bobby gặp mặt Rooney trong phòng thay đồ.

Sir Alex Ferguson đương nhiên không thể vắng mặt trong ngày trò cưng một thời lập kỷ lục:

"Tôi muốn nói lời chúc mừng đến Wayne Rooney khi đạt được cột mốc đáng ngưỡng mộ. Cậu ấy đã phá vỡ được kỷ lục tồn tại trong hơn 40 năm qua. Wayne xứng đáng với vị trí trong cuốn sách lịch sử của CLB. Cậu ấy sẽ ghi thêm nhiều bàn thắng nữa".

Bên cạnh đó, trên những trang mạng xã hội, cô vợ Coleen cùng nhiều đồng nghiệp đã dành lời chúc mừng cho thành tích ghi bàn ấn tượng của Rooney.

CLIP Stoke 1-1 Man United:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại