Mourinho đấu Top 6 quá kém: MU thiếu đẳng cấp hay dũng cảm?

Mẫn Nhiên |

Nếu Mourinho muốn MU đăng quang, những chiến thắng trong các cuộc đại chiến sẽ đóng vai trò quyết định.

Video trận hòa của MU trước Liverpool ở vòng 8 giải Ngoại hạng Anh:

Video trận hòa của MU trước Liverpool ở vòng 8 giải Ngoại hạng Anh

Mới đây, huyền thoại Jamie Carragher của Liverpool đã gửi những lời cảnh báo dành cho Mourinho về chuyện "Quỷ đỏ" đang có những thành tích quá tệ hại trước những đối thủ cạnh tranh đến ngôi vô địch.

"Tôi nghĩ MU sẽ có quỹ 30 điểm quan trọng của cả mùa giải, gồm 5 trận sân khách và 5 trận sân nhà với nhóm 6 đội dẫn đầu. Jose Mourinho luôn là bậc thầy của những trận đấu lớn, nhưng với tình hình này, họ sẽ không thể lên ngôi."

Mourinho đấu Top 6 quá kém: MU thiếu đẳng cấp hay dũng cảm? - Ảnh 2.

Mourinho không thắng trong 10 trận sân khách gần nhất với nhóm "big 6"

Đã có thống kê chỉ ra rằng, từ tháng 1/2015, HLV Mourinho đã cùng Chelsea và MU không giành được bất kỳ chiến thắng nào trong 10 trận gần nhất phải làm khách trên sân của Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City và Tottenham (hòa 5, thua 5).

Mùa trước khi dẫn dắt MU, Mourinho chỉ thắng vỏn vẹn 2 trận trước nhóm "big 6". Tuy nhiên, đây đều là những lần họ được chơi trên sân nhà, thắng 1-0 Tottenham và 2-0 Chelsea. Còn lại, tất cả những kết quả đều rất tệ hại (4 hòa và 4 thua).

Như vậy, MU chỉ giành được có vỏn vẹn 10 điểm trong những trận đánh lớn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của cả mùa bóng của thầy trò Mourinho (xếp thứ 6 chung cuộc).

Rõ ràng, "Người đặc biệt" luôn mặc định sẵn tư tưởng "an toàn" khi đối đầu với những đội bóng mạnh sau đó lên kế hoạch giành trọn vẹn 3 điểm trước những đối thủ yếu hơn. Nhưng khi mà những toan tính chiến thuật đổ vỡ, MU cũng rất dễ đón nhận thất bại, điển hình là 15 trận hòa kỷ lục mùa trước là minh chứng.

Cách đây ít ngày, Mourinho đã bị gọi là "kẻ thù của bóng đá" sau trận hòa 0-0 trước Liverpool, lý do là "Người đặc biệt" đã trở lại với triết lý thực dụng trong những trận đấu lớn. Mourinho có lẽ đã rất mãn nguyện với kết quả này sau khi rời Anfield.

Nhưng nếu trong tương lai, MU vẫn duy trì tình trạng không thể thắng trong những cuộc chiến trong nhóm "big 6", Mourinho sẽ rất dễ phải trả giá khi đi theo vết xe đổ mùa trước.

Bình luận trên đài Sky Sports, huyền thoại Schmeichel đã chỉ trích lối chơi của Mourinho. "Thời gian sẽ nói rằng Mourinho đã thay đổi như thế nào trong những trận đấu kiểu như vậy. Thực sự, tôi cảm thấy quá nhàm chán. Họ cần chuẩn bị sẵn tư tưởng giành chiến thắng trong mọi trận đấu."

Mourinho sẽ không thể chơi theo kiểu "an toàn" được mãi, trong bối cảnh Liverpool đang có sự khởi đầu mùa giải không được tốt. MU cũng không dám đẩy cao đội hình để chơi sòng phẳng, vậy liệu với những Man City đang thăng hoa, Tottenham chơi ổn định hay Chelsea, Arsenal luôn tỏ ra khó lường… Mourinho sẽ áp dụng chiến thuật thế nào, hay "bổn cũ soạn lại" với chiếc xe buýt cũ kỹ.

Mùa này, Man City xứng đáng là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch, họ đã cải thiện được thành tích đối đầu trong Top 6. Vừa qua, Pep Guardiola đã đánh bại nhà vô địch Chelsea ngay trên sân khách, thảm sát Liverpool 5-0 tại Etihad. Đối với các nhược tiểu, họ cũng thắng liên tục và rất giòn giã.

Mourinho đấu Top 6 quá kém: MU thiếu đẳng cấp hay dũng cảm? - Ảnh 3.

Mourinho cần khẳng định đẳng cấp MU

Trong khi đó, "The Blues" ít nhất cũng từng thắng được Tottenham tại Wembley, Liverpool cũng thắng Arsenal. Dường như tất cả đều đã chứng minh được sức mạnh thực sự, nhưng với MU thì chưa.

Chính bởi vậy, các Manucian cũng nên thôi mơ mộng vì những nhà vô địch Premier League trong các mùa giải gần đây như Chelsea của Conte, Leicester của Ranieri đều có những kết quả cực tốt trước những đối thủ trong "big 6".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại