Mourinho: 3 năm đá 4 trận chung kết, sao MU bị chỉ trích nhiều đến vậy?

Hồng Nam |

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định Manchester United sẽ tiếp tục chiến thắng để xua tan hoài nghi sau quãng thời gian chìm trong chỉ trích với chuỗi trận đáng thất vọng.

Không còn hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh, song Manchester United đang đứng trước cơ hội khép lại mùa giải với một danh hiệu an ủi khác là FA Cup. Trên sân Wembley, đội bóng của Jose Mourinho đã ngược dòng đánh bại Tottenham, qua đó lọt vào trận chung kết thứ 4 trong 3 mùa giải, đồng thời là trận chung kết FA Cup thứ 20 trong lịch sử.

Video: Manchester United 2-1 Tottenham

Bán kết FA Cup: Tottenham 1-2 Man United

Chia sẻ với báo giới, Mourinho thừa nhận MU phải tiếp tục nỗ lực chiến đấu để dập tắt những lời chỉ trích hướng tới đội bóng trong thời gian qua.

"Chúng tôi luôn tự hỏi: Tại sao MU bị chỉ trích nhiều đến vậy? Chúng tôi đủ sức cán đích ở vị trí thứ 2 với 6 điểm nhiều hơn đội xếp sau. Để làm được điều đó khi phải đương đầu với rất nhiều đội bóng mạnh là một thành tựu lớn. MU đã không làm được điều này trong vài năm qua rồi.

Đây cũng là trận chung kết thứ 4 trong 3 năm qua của MU, nên những chỉ trích hướng đến chúng tôi đều là vô nghĩa. Cách tốt nhất để đáp trả là tiếp tục làm việc, sống với nó và đương đầu với nó - những điều toàn đội đã làm trong cả tuần qua. Kết quả tệ hại trước West Brom khiến không ai trong số chúng tôi hạnh phúc. Nhưng cả đội đã sát cánh, ở bên nhau trong 5 ngày qua để tập trung chuẩn bị cho trận đấu.

Giờ thì chúng tôi có thể trở lại Manchester với vị trí thứ 2 và vẫn đá ít hơn Liverpool 1 trận, cùng 1 suất dự chung kết FA Cup" - Mourinho tự hào.

Mourinho: 3 năm đá 4 trận chung kết, sao MU bị chỉ trích nhiều đến vậy? - Ảnh 2.

MU đang có chặng nước rút rất suôn sẻ. (Ảnh: Daily Mail)

Chiến thắng trước Tottenham cũng là chiến thắng thứ tư liên tiếp của MU trước các đối thủ lớn. Trước đó, Quỷ đỏ đã lần lượt đánh bại Chelsea, Liverpool, Man City ở Ngoại hạng Anh. Theo Mourinho, bí quyết chiến thắng của nửa đỏ thành Manchester nằm ở bản lĩnh.

"Muốn khoác áo đội bóng lớn, bạn cần có tài năng xuất chúng và bản lĩnh rắn rỏi. Nếu bạn không đủ chất lượng, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chơi cho đội bóng lớn. Nếu bạn không có tâm lý tốt, bạn không thể làm được điều đó. MU luôn hướng đến việc tìm kiếm sự cân bằng giữa tài năng và cả bản lĩnh cho các cầu thủ nữa".

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng ngợi ca tinh thần thi đấu của MU trong trận đấu rất khó khăn với Tottenham.

Mourinho: 3 năm đá 4 trận chung kết, sao MU bị chỉ trích nhiều đến vậy? - Ảnh 3.

MU đánh bại đối thủ bằng sự tỉnh táo và bản lĩnh vượt trội. (Ảnh: Daily Mail)

"Tôi rất hạnh phúc, MU hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng. Nếu chúng tôi chia trận đấu thành những giai đoạn nhỏ, MU sẽ là đội chơi hay hơn trong hầu hết những giai đoạn đó. Ngay cả khi chúng tôi có bóng hay không, chúng tôi vẫn kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng.

Khi bạn lớn lên cùng với những lời đả kích, với áp lực và cường độ công việc cao, bạn cần có tâm lý vững vàng để vượt qua. Vấn đề không đơn thuần là chiến thuật nữa. Các cầu thủ đã trưởng thành và có 2 trận đấu rất tốt trong tuần này. Một lần nữa, tôi phải nhấn mạnh lại: toàn đội sẽ trở về Manchester với hành trang là 1 suất dự trận chung kết FA Cup" - Mourinho kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại