Một Triều Tiên hoàn toàn khác biệt với xe sang, quần áo hàng hiệu khiến thế giới bất ngờ

Thu Trang |

Trái ngược với sư lạc hậu, cũ kỹ và lam lũ trước đây, bộ ảnh này sẽ khiến chúng ta "mở mắt" khi bắt gặp một Triều Tiên hoàn toàn khác biệt - Triều Tiên của giới thượng lưu.

Triều Tiên từ lâu luôn là một đất nước bí ẩn, thu hút sự tò mò của báo chí phương Tây, đặc biệt là sau những thông tin về nạn đói và cuộc sống cũ kỹ như đang quay ngược lại thời gian giữa thế kỷ 21 do chính sách cô lập của đất nước này mang lại.

Thế nhưng, bộ ảnh mới này sẽ giúp chúng ta "mở mắt" khi phơi bày một góc nhìn hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ra thường thấy về Triều Tiên, đó chính là thế giới của những người giàu sành điệu.

Dưới sự hỗ trợ của NK News, nhiếp ảnh gia Christian Petersen-Clausen đã theo Koryo tour tới Triều Tiên hồi tháng 10 để thực hiện bộ ảnh lịch 2017 về đất nước bí ẩn nhất thế giới này. Những hình ảnh sinh động này đã phần nào giúp cho chúng ta có một cái nhìn khác về Triều Tiên.

Trái ngược với những sự rập khuôn thường thấy, cộng đồng dân cư thành thị đang phát triển mạnh ở Bình Nhưỡng khiến cho nhiếp ảnh gia choáng váng.

Giới nhà giàu ra đường với những bộ cánh, túi xách và điện thoại hàng hiệu, lái xe Audi, học cưỡi ngựa như những nhà quý tộc và thậm chí còn lái máy bay hạng nhẹ vù vù qua bầu trời thủ đô.

Một Triều Tiên hoàn toàn khác biệt với xe sang, quần áo hàng hiệu khiến thế giới bất ngờ - Ảnh 1.

Những người siêu giàu ở Triều Tiên được gọi là "Donju" ra đường với quần áo và túi xách hàng hiệu.

Một Triều Tiên hoàn toàn khác biệt với xe sang, quần áo hàng hiệu khiến thế giới bất ngờ - Ảnh 2.

Họ thậm chí còn bay trên bầu trời Bình Nhưỡng với những chiếc máy bay 4 chỗ hạng nhẹ.

Một Triều Tiên hoàn toàn khác biệt với xe sang, quần áo hàng hiệu khiến thế giới bất ngờ - Ảnh 3.

Những doanh nhân giàu có và gia đình họ chiếm khoảng 10% dân số Triều Tiên.

Một Triều Tiên hoàn toàn khác biệt với xe sang, quần áo hàng hiệu khiến thế giới bất ngờ - Ảnh 4.

Một chỉ số kinh tế quan trọng chứng tỏ đất nước này đang phát triển là tỷ lệ dân số sở hữu điện thoại di động đã lên tới 13 tới 15%.

Giới siêu giàu của Triều Tiên, còn được gọi là "Donju" (tạm dịch: Chúa tể của tiền), thường tập trung ở thủ đô Bình Nhưỡng và các thành phố phát triển lớn như Chongjin, Wonson và Hamhung.

Theo ông Chad O’Carroll, Giám đốc của NK News, chế độ của Triều Tiên gần như luôn "mắt nhắm mắt mở" coi như không thấy trước cách chơi trội của tầng lớp Donju.

"Có những thứ bạn không thể nhìn thấy trong những bức ảnh đó là những món đồ hiệu xa xỉ như TV màn hình rộng, thắt lưng và ví Mont Blanc, xe Audi A6 được trưng bày một cách đầy tự hào trong các cửa hàng.

Ở Bình Nhưỡng có tới 6 công ty taxi độc lập và họ tính phí bằng Đôla Mỹ", ông O'Carroll cũng cho biết thêm.

Một Triều Tiên hoàn toàn khác biệt với xe sang, quần áo hàng hiệu khiến thế giới bất ngờ - Ảnh 5.

Chiếc xe Audi A6 lướt ên trên các con phố của thủ đô Bình Nhưỡng.

Một Triều Tiên hoàn toàn khác biệt với xe sang, quần áo hàng hiệu khiến thế giới bất ngờ - Ảnh 6.

Mặc dù việc nhập khẩu hàng xa xỉ vào Triều Tiên vi phạm luật của Liên Hợp Quốc nhưng chúng vẫn được tuồn vào đất nước này qua Trung Quốc.

Một Triều Tiên hoàn toàn khác biệt với xe sang, quần áo hàng hiệu khiến thế giới bất ngờ - Ảnh 7.

Một cặp đôi chụp ảnh cưới với phục sức đẳng cấp quốc tế bên cạnh chú chó đốm đắt tiền.

Một Triều Tiên hoàn toàn khác biệt với xe sang, quần áo hàng hiệu khiến thế giới bất ngờ - Ảnh 8.

Giới siêu giàu của Triều Tiên, còn được gọi là "Donju" (tạm dịch: Chúa tể của tiền), thường tập trung ở thủ đô Bình Nhưỡng và các thành phố phát triển lớn như Chongjin, Wonson và Hamhung.

Giới nhà giàu Triều Tiên bắt đầu nổi lên từ sau cuộc cải cách tiền tệ tại đất nước này năm 2009. Tuy nhiên, những người giàu chỉ tập trung ở một vài thành phố lớn trong khi phần đông người dân Triều Tiên vẫn sống ở vùng nông thông và có ít cơ hội tiếp xúc với những thứ phù phiếm trên.

Theo ông O'Carroll, đất nước này giống như đang đi ngược lại với thới gian. Thật không thể tin nổi Triều Tiên vẫn có thể tồn tại mà không có internet khi chỉ cách Hàn Quốc có một đường biên giới và nằm giữa hai nền kinh tế lớn là Trung Quốc và Nhật Bản như vậy. 

Một Triều Tiên hoàn toàn khác biệt với xe sang, quần áo hàng hiệu khiến thế giới bất ngờ - Ảnh 9.

Một Triều Tiên hoàn toàn khác biệt với xe sang, quần áo hàng hiệu khiến thế giới bất ngờ - Ảnh 10.

Một Triều Tiên hoàn toàn khác biệt với xe sang, quần áo hàng hiệu khiến thế giới bất ngờ - Ảnh 11.

Phần đông người dân Triều Tiên vẫn sống ở vùng nông thông và có ít cơ hội tiếp xúc với những thứ phù phiếm trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại