Một thời khốn khó và chiến lược kinh doanh của Trung Nguyên qua lời kể ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Pha Lê - Đỗ Linh |

Qua phần trả lời của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại phiên tòa ly hôn, một phần liên quan đến chiến lược kinh doanh, phát triển của Trung Nguyên đã được tiết lộ.

Cuộc ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo (47 tuổi) đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng.

Bên cạnh những câu trả lời chất vấn tại tòa liên quan đến tài sản, quyền nuôi dạy, trợ cấp cho con cái, nhiều câu chuyện liên quan đến việc thành lập, điều hành và chiến lược kinh doanh của Trung Nguyên cũng đã được tiết lộ.

Một thời khốn khó và chiến lược kinh doanh của Trung Nguyên qua lời kể ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 1.

"Tôi phải đi mượn từng bao cà phê, rồi bán để có đồng lời trả cho người ta. Hôm nay mình mượn mai mình trả. Người ta thương vì mình khát khao, lương thiện, thiện lành nên giúp mình gây dựng Trung Nguyên từ năm 96", ông Vũ chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp đầy khó khăn khi đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng cho Trung Nguyên. 

“Tôi và gia đình đã sáng lập nên Trung Nguyên. Tôi là linh hồn của Trung Nguyên.... Khởi xướng là tôi cả", ông Vũ nhấn mạnh.

Về sau, cha mẹ ông Vũ đã phải bán hai căn nhà, mượn của một người cháu 25 triệu và mượn của một người bạn chiếc xe để đưa tiền cho ông phát triển công ty.

Một thời khốn khó và chiến lược kinh doanh của Trung Nguyên qua lời kể ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 2.

Từ một doanh nghiệp nhỏ, đến nay, Trung Nguyên trở thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh cà phê hàng đầu Việt Nam.

Khi bà Thảo yêu cầu ông Vũ để cho mỗi người con 5% cổ phần của ông tại Trung Nguyên, vị doanh nhân này khẳng định: "Ở đây không có ai vì tiền. Không ai đụng đến tiền. 20 năm nay, số tiền nó lớn lắm. Các ngân hàng chỉ ra trong đây chỉ là bề nổi mà thôi, không phải là bề chìm. Bao nhiêu năm nay tôi không còn quan tâm đến chuyện tiền bạc".

Theo số liệu phía ông Vũ đưa ra thì tổng cộng số tài sản chung bao gồm cổ phần, tiền mặt và bất động sản có tổng trị giá gần 8.400 tỷ đồng.

Một thời khốn khó và chiến lược kinh doanh của Trung Nguyên qua lời kể ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 3.

Trong cuộc chất vấn tại tòa, bà Thảo có nhắc đến việc ông Vũ đã bỏ lên núi để thiền suốt 5 năm trên núi M’drak. 

"5 năm anh ấy ở trên núi không còn quan tâm đến thứ gì. Tôi trở thành nạn nhân của rất nhiều vụ kiện kể cả ở thị trường nước ngoài", đồng thời, người vợ cũ này của ông Vũ cũng chất vấn ông về việc chăm sóc và điều hành Trung Nguyên thế nào trong 5 năm tu trên núi.

Đáp lại bà Thảo, ông Vũ khẳng định: Công ty muốn đi xa phải có ý tưởng và mô hình mới. Việc ông lên núi là để tìm "phương pháp kinh doanh thiện lành".

Trong thông điệp đăng trên trang của Trung Nguyên một ngày sau khi tái xuất sau 5 năm thiền định ông Vũ cũng từng nhấn mạnh: "Với tôi, kinh doanh không phải là chuyện mua bán tầm thường; đó là sự thu phục nhân tâm. Khi có được lòng người, đúng với lòng trời, thì kinh tài mới thiện lành, bền vững".

Một thời khốn khó và chiến lược kinh doanh của Trung Nguyên qua lời kể ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 4.

Đối với một doanh nghiệp, phải luôn luôn vận động, biến đổi để cho phù hợp với thị trường cũng như chiến lược kinh doanh từng giai đoạn. Trung Nguyên cũng không phải là ngoại lệ.

Ông Vũ đã từng nói tại phiên tòa xử ly hôn: "Lẽ ra Trung Nguyên có sách lược toàn cầu, 5-7 năm phải có khác biệt gì. Hơn 20 năm Trung Nguyên đâu còn tính mới nữa, đâu còn khác biệt nữa". 

Đồng thời, doanh nhân này khẳng định: "Bao nhiêu năm, bao nhiêu sách lược đâu triển khai được... Nuôi con cũng như nuôi Trung Nguyên, cô (Lê Hoàng Diệp Thảo) nuôi 3 năm không lên ký nào".

Nguyên nhân của việc các chiến chiến lược không được triển khai, theo ông Vũ, là do bà Diệp Thảo "dùng mọi thủ đoạn, sử dụng quyền làm vợ và làm mẹ để khống chế mọi chuyện".

Một thời khốn khó và chiến lược kinh doanh của Trung Nguyên qua lời kể ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 5.

Trong thời gian chờ Hội đồng xét xử hội ý tại phiên tòa ngày 20/2, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã dành chút thời gian trải lòng về cuộc ly hôn này.

"Hơn 20 năm nay, Qua chưa bao giờ đụng vào cái gì hết, tài sản két sắt và tất cả mọi thứ, đâu ai có giành. Ngồi ở đây là nỗi nhục, Qua rất đau lòng!

Qua không muốn giành tiền giành bạc gì hết, để cho Qua phát triển Trung Nguyên cho đúng tầm nhìn mà thôi. Còn nếu cô cố giành thì cái gì của mình thì mình cũng giành không có được, không ai cho phép về cả đạo trời lẫn lòng người, pháp luật cũng không cho phép nữa".

Một thời khốn khó và chiến lược kinh doanh của Trung Nguyên qua lời kể ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 6.

Mặc dù bản thân và việc kinh doanh của Trung Nguyên diễn ra lùm xùm, tranh chấp nhưng ông Vũ vẫn luôn thực hiện các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, trao tặng sách... cho cộng đồng.

Khi được tòa hỏi về phần Nghĩa vụ xã hội của Trung Nguyên tại phiên xử vụ ly hôn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhấn mạnh:

"Trung Nguyên luôn dẫn đầu trong các phòng trào khởi xướng, khởi nghiệp, cổ động nước Việt nhỏ lớn, đủ loại và các kiểu... kể cả những chương trình thuyết phục các lãnh đạo".   

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại