Một phụ nữ tử vong ở phòng trọ nghi do bị sát hại

Đoàn Nguyên |

Khi hàng xóm chạy qua xem thì thấy trong phòng trọ có nhiều vết máu, người phụ nữ đã tử vong.

Chiều 29/10, Công an TP Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một phụ nữ trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Vụ việc xảy ra tại một nhà trọ ở phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) sáng cùng ngày. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, quê Quảng Nam.

Ông Lê Thế Nhân, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cho biết nạn nhân thuê phòng trọ trên địa bàn để sinh sống. Từ những chứng cứ tại hiện trường, nhà chức trách nghi vấn người phụ nữ này bị sát hại.

"Tôi nghe anh em nói đây là vụ án mạng. Vụ việc đang được công an điều tra", ông Nhân thông tin.

Nhân chứng tên Bình kể sáng cùng ngày, anh nghe tiếng la lớn phát ra từ khu nhà trọ đối diện. Nghi có chuyện không hay, anh nói người em gái qua phòng trọ kế bên xem.

"Mở cửa ra, em gái tôi thấy máu vương khắp phòng, còn người phụ nữ đã tử vong", anh Bình nói.

Một số nhân chứng khác cũng nói với nhà chức trách, trước khi phát hiện vụ việc, họ thấy có một người đàn ông khoảng 35 tuổi đi ra từ khu nhà trọ.

"Người đàn ông này vừa đi vừa nói "giết, giết". Chúng tôi nghi ngờ người này có liên quan đến vụ án mạng", một nhân chứng nói.

Công an TP Đà Nẵng đã hoàn tất việc lấy lời khai của các nhân chứng nhưng chưa cung cấp thông tin cho báo chí về vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại