Một phóng viên đi theo TT Hàn Quốc bị 15 nhân viên an ninh Trung Quốc vây đánh nhập viện

Việt Hương |

Một quan chức Nhà Xanh cho biết, Seoul đã gửi công hàm phản đối và yêu cầu Bắc Kinh xin lỗi nhưng phía Trung Quốc hiện chưa đưa ra phản ứng về vụ việc.

Theo Yonhap ngày 14/12, một nhóm nhân viên an ninh Trung Quốc đã đánh và khiến một phóng viên ảnh Hàn Quốc bị thương tại một sự kiện thương mại có sự tham gia của Tổng thống Hàn Moon Jae-in vào cùng ngày, chỉ vài tiếng trước cuộc gặp cấp cao với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Vụ việc diễn ra tại một trung tâm hội nghị tại Bắc Kinh, nơi đang tổ chức một hội chợ thương mại thu hút khoảng 200 công ty Hàn Quốc và 500 khách hàng tiềm năng của Trung Quốc. Tổng thống Moon hiện đang trong chuyến thăm Trung Quốc cấp nhà nước kéo dài 4 ngày bắt đầu từ 13-16/12.

Một nhóm gồm 14 phóng viên Hàn Quốc đã có mặt đưa tin về sự kiện và bị các nhân viên an ninh Trung Quốc ngăn không cho đi theo Tổng thống Moon khi ông đến thăm các gian hàng của các công ty Hàn Quốc tại hội chợ.

"Nhóm phóng viên đã phản đối và một phóng viên trong số đó đã bị kéo ra ngoài bởi khoảng 15 nhân viên an ninh Trung Quốc. Người này đã bị đánh một cách nghiêm trọng bởi những nhân viên an ninh vây quanh, dù nhóm phóng viên và quan chức Hàn, trong đó có nhân viên Nhà Xanh phản đối quyết liệt", Yonhap cho biết.

Tờ này dẫn báo cáo của Nhà Xanh cho biết, sau khi được các nhân viên y tế của Tổng thống Moon kiểm tra và kết luận cần điều trị đặc biệt, người phóng viên đã được đưa đến bệnh viện.

Một quan chức cao cấp giấu tên của Nhà Xanh cho biết chính phủ Hàn đã gửi công hàm phản đối đến Bắc Kinh và yêu cầu một lời xin lỗi chính thức. Phía Trung Quốc hiện chưa đưa ra phản ứng về vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại