Một phó hiệu trưởng bị tố có quan hệ bất chính với vợ người khác và phát tán clip ân ái

TC |

Ông Hoàng H.H. (Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) bị tố có quan hệ tình cảm với vợ của người khác.

Tin từ báo Phụ nữ online cho hay, anh N.T.L (SN 1985, ngụ tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đã tố cáo ông H vì có quan hệ bất chính với vợ mình là T.T (nguyên giáo viên hợp đồng của trường tiểu học Kim Đồng). Anh L còn tố ông H nhắn tin quấy rối, phát tán ảnh, clip ân ái giữa ông H và vợ anh.

Chị T kể với báo Zing.vn, năm 2013 chị vào dạy hợp đồng tại trường tiểu học Kim Đồng, ông H hứa sẽ nâng đỡ cho chị vào dạy biên chế. Cả hai đã nhiều lần đi chơi và vào nhà nghỉ.

"Trong một lần vào nhà nghỉ, ông H sử dụng điện thoại quay lại clip cảnh hai người đang ân ái. Lúc đó, tôi nghĩ bình thường nên đã đồng ý", nguồn trên dẫn lời chị T.

Người phụ nữ này kể, khi chị nói chia tay với ông H thì bị số điện thoại lạ "quấy rối", trong năm 2015 và 2016, ảnh và clip ân ái giữa hai người bị phát tán lên mạng.

Chị T nói với báo Tuổi trẻ, khi hai người còn qua lại, vợ ông H đã phát hiện và tìm tới mắng chửi. Sau đó, ông H quấy rối thì chị đã tìm tới nhờ vợ ông H can thiệp.

Ngày 9/3/2016, khi chị T đang ở trường thì ông H vào giật điện thoại và đánh. Công an đã tới lập biên bản.

Theo biên bản giải quyết sự việc của trường Tiểu học Kim Đồng ngày 18/3/2016 mà báo Phụ nữ online dẫn lại thì trường kết luận: "Ông H và bà T có mối quan hệ không trong sáng, vi phạm luật Hôn nhân gia đình".

Báo Tuổi trẻ dẫn thông tin từ ông Nguyễn Như Bút (Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn) cho biết, hôm 16/8, huyện không ký văn bản bổ nhiệm chức hiệu phó với ông H do đang trong quá trình thi hành kỷ luật về mặt Đảng.

Trong thôn báo không tái bổ nhiệm chức hiệu phó, huyện nêu lý do "ông đã bị chi bộ kỷ luật với hình thức khiển trách do vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm những điều đảng viên không được làm".

Theo lời vị Chủ tịch huyện, huyện đã lập đoàn thanh tra, tuy nhiên chưa kết luận được người đàn ông bị che mặt trong clip ân ái mà chị T phản ánh có phải là ông H không và chưa rõ ai quay clip...

Cũng theo nguồn trên, về mặt ông H, trong buổi hòa giải ở trường tiểu học, ông này nhận lỗi, hứa sẽ sửa chữa sai lầm, nhưng cũng phủ nhận một số nội dung.

Báo Phụ nữ online có đề cập đến giấy cam kết được ký bởi ông H với nội dung: "Nay tôi xin cam đoan với anh N.T.L và chị V.T.T.T một số việc sau: ép quay video khi hai người đang quan hệ; dùng video để uy hiếp, đe dọa quan hệ với mình; nhiều lần chặn đường gây thương tích; tạo facebook giả để gửi video cho vài người...".

Trong giấy cam kết, ông H hứa sẽ không tiếp tục phát tán ảnh, lưu trữ ảnh hay phá hoại gia đình anh L...

Về bản cam kết này, Chủ tịch huyện Buôn Đôn Nguyễn Như Bút cho hay: "Ông H nói viết giấy xác nhận trong điều kiện sợ bị đánh".

Ông Bút khẳng định trên báo VTC News, sự việc đã được chuyển cho cơ quan điều tra, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại