Một nữ chủ phường hụi bị bắt giam sau tuyên bố vỡ nợ cả tỷ đồng

Ngọc Tú |

Để lấy lòng tin người dân, bà Oanh tự đặt ra loại hình phường rồi huy động người dân gửi tiền vào lấy lãi. Khi không thể trả tiền nữa, bà Oanh tuyên bố vỡ nợ và bị công an bắt giữ.

Ngày 23/4, đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trần Thị Oanh (38 tuổi, trú xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, trước đây bà Oanh là hộ kinh tế khá giả. Từ năm 2009, bà Oanh huy động người dân trong vùng tham gia phường hụi do bà Oanh làm chủ với nhiều hình thức hoạt động. Trong đó, bà Oanh tự nghĩ ra hình thức với lãi suất rất cao để dễ huy động người dân gửi tiền.

Thời gian đầu, bà Oanh chi trả tiền lãi đầy đủ và đúng hạn cho các phường viên. Tuy nhiên, đến tháng 8/2017, nhiều phường viên đến lượt bốc phường nhưng bà Oanh đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Lo sợ bị lừa, người dân đã đến bao vây nhà của bà Oanh.

Một nữ chủ phường hụi bị bắt giam sau tuyên bố vỡ nợ cả tỷ đồng - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Oanh tại cơ quan công an.

Đỉnh điểm của sự việc, ngày 10/8, cả trăm người dân tập trung tại nhà bà Oanh để đòi tiền. Bà Oanh sau đó tuyên đố vỡ nợ, không còn tiền để trả nữa và sẽ không trả. Người dân bức xúc đã lấy đá ném vào nhà và cửa hàng của bà Oanh.

Người dân sau đó xông vào nhà lấy tài sản như tivi, bàn ghế, xe máy, máy giặt... để xiết nợ. Lực lượng công an sau đó đã vận động người dân giao nộp các tài sản cho cơ quan công an được lấy từ nhà chủ phường này.

Hơn 100 người dân sau đó đã gửi đơn thư tố cáo bà Oanh chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Theo đại tá Lộc, trong số những đơn thư tố cáo bà Oanh, cơ quan chức năng xác định bà Oanh đã huy động vốn của 5 người với số tiền trên 1 tỷ đồng. Hiện bà Oanh mới chi trả khoảng 150 triệu đồng.

Một nữ chủ phường hụi bị bắt giam sau tuyên bố vỡ nợ cả tỷ đồng - Ảnh 2.

Căn nhà bà Oanh bị đập phá hư hỏng sau tuyên bố vỡ nợ.

"Việc vỡ hụi thì chưa chứng minh được mà mới chỉ xác định bà Oanh huy động vốn của 5 người với số tiền hơn 1 tỷ đồng", đại tá Lộc nói và cho biết bà Oanh lấy hình thức hứa hẹn cho vay lãi suất cao cho người dân nhưng chỉ trả tiền mặt lần đầu để lấy lòng tin. Các lần trả sau bà Oanh không trả tiền mặt mà chỉ cộng dồn vào sổ do bà Oanh lập.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý bà Oanh trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại