Một ngày sau khi Khaisilk công bố thương hiệu Phở Dính, tên miền phodinh.com bị mua mất và rao bán lại 10.000 USD

Quang Huy |

Dự định khởi nghiệp lại với chuỗi cửa hàng phở bò lấy thương hiệu Phở Dính nhưng trước khi kịp mở cửa tiệm đầu tiên trong tháng 3, ông chủ Khaisilk có thể sẽ "mất" tên miền vì tiết lộ sớm, đăng ký chậm.

Chia sẻ trên trang cá nhân chỉ một ngày sau khi tiết lộ với báo chí về việc sẽ mở chuỗi phở vị Hà Nội, lấy tên Phở Dính, doanh nhân Hoàng Khải cho biết khi làm thủ tục tên miền phodinh.com thì phát hiện đã bị người khác mua mất.

"Sáng nay Hoàng Khải làm thủ tục tên miền PhoDinh.com đã bị người khác mua mất rồi lại còn rao bán 10.000$ . Buồn ghê".

Tiết lộ này ngay lập tức nhận được sự chia sẻ khá lớn của nhiều bạn bè trên facebook doanh nhân Hoàng Khải, trong đó có nhiều người làm kinh doanh. Theo hình ảnh được ông chủ Khaisilk chụp lại, trang web của tên miền này quảng cáo về chuỗi nhà hàng phở bò hàng đầu Việt Nam, đã bắt đầu chạy hệ thống với 3 điểm ban đầu là Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bãi Cháy (Hạ Long) và Quận 1 (TP.HCM).

Tuy vậy, thực chất website này chưa đi vào hoạt động, chỉ được chủ tên miền mua trước để đặt chỗ, với những quảng cáo không liên quan xuất hiện ngay tại trang chủ. Những thông tin tại đây cũng không chính xác, bởi ông chủ Khaisilk sẽ chỉ mở cửa tiệm ở Hà Nội sau khi đã hình thành chuỗi phở lên ở phần còn lại tại miền trung và miền Nam, trong khi quận 7 hoặc quận 3 mới là địa điểm được lựa chọn ban đầu cho phở Dính ở TPHCM.

Trong tiết lộ mới nhất với báo chí, ông Hoàng Khải cho biết giá mỗi bát phở của hệ thống này sẽ là 45.000 đồng. Mức giá này rẻ hơn một chút so với Phở24 ở thời điểm trước khi thương hiệu này được chuyển nhượng cho Jollibee.

Nhà sáng lập Phở Dính cũng chia sẻ rằng hệ thống này sẽ có các bếp trung tâm tại mỗi khu vực, sau đó phân phối cho các tiệm vệ tinh, nhằm đảm bảo chất lượng đồng đều, dù thương hiệu được mở rộng thông qua hình thức nhượng quyền thương mại.

Trước câu hỏi của các bạn bè facebook về vấn đề đòi lại hay thay đổi tên miền sau sự cố trên, doanh nhân Hoàng Khải đủng đỉnh đáp rằng "sẽ đòi sau". Ông cũng nhắn nhủ trên trang cá nhân rằng "người mua bị biết mặt rồi nên trả lại tên miền cho anh đi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại