Moscow lên án vụ tấn công tên lửa ở Donetsk

Hoàng Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã lên án lực lượng Kiev khi bắn tên lửa vào xe cứu thương ở Donetsk.

Phát biểu tại diễn đàn "Mọi thứ vì chiến thắng" được tổ chức bởi Mặt trận Nhân dân Toàn Nga ở thành phố Tula của Nga hôm 2/2/2024, Tổng thống Vladimir Putin đã lên án mạnh mẽ lực lượng Kiev khi liên tục tiến hành các cuộc tấn công vào khu dân cư, vào xe cứu thương ở Donetsk.

“Lực lượng vũ trang Ukraine đã trở thành một tổ chức khủng bố khi cố tình tấn công xe cứu thương”, ông Putin nói.

Bình luận trên của Tổng thống Nga được đưa ra sau khi quân đội Ukraine mới đây liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các khu dân cư ở các thành phố của Nga ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), dẫn đến thương vong cho một số dân thường.

Trong một cuộc tấn công như vậy vào ngày 20/1/2024, một nhân viên y tế làm việc ở thành phố Gorlovka đã bị thương khi cố gắng hỗ trợ các nạn nhân sau đợt pháo kích trước đó.

Vào ngày 12/1, một nhân viên y tế khác cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine vào lữ đoàn xe cứu thương ở cùng thành phố.

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương ở Donetsk hôm 30/1/2024, khi thành phố này của Nga liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Ukraine.

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Denis Pushilin cho biết, cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại ở một số nơi trong thành phố trong các cuộc tấn công diễn ra theo ba đợt.

Ngoài ra, nhiều tòa nhà dân cư cũng như một cơ sở y tế cũng bị thiệt hại trong các cuộc tấn công.

Theo đánh giá sơ bộ, lực lượng Ukraine đã sử dụng hệ thống bệ phóng tên lửa đa nòng HIMARS do Mỹ sản xuất để bắn phá thành phố.

“Các cuộc tấn công trắng trợn vào khu dân cư, nhân viên y tế và xe cứu thương không phải là chủ nghĩa phát xít mới hay sao?”, Tổng thống Nga nói thêm.

“Chúng tôi biết về sự căng thẳng to lớn đối với các nhân viên y tế làm việc trên lãnh thổ DPR và các khu vực khác. Nga cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ họ”, ông Putin nói tiếp.

Tổng thống Nga đồng thời cho biết, công việc sẽ được thực hiện để trả tiền bảo hiểm rủi ro cho người lái xe cứu thương.

Đầu tuần này, người đứng đầu Điện Kremlin tuyên bố cần phải tạo ra một “khu phi quân sự” lớn hơn ở Ukraine để đảm bảo các thành phố yên bình của Nga sẽ không còn là mục tiêu của vũ khí tầm xa do nước ngoài sản xuất của Kiev.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại