Morata tài năng, nhưng cần bàn tay của Conte để trở thành 'sát thủ' thế giới

Đức Hùng |

Sự xuất hiện của Alvaro Morata được kỳ vọng là lời giải cho bài toán hàng công Chelsea mùa này. Tuy vậy, tuyển thủ người Tây Ban Nha vẫn cần cải thiện nhiều hơn nữa nếu muốn che mờ cái bóng Diego Costa để lại.

Cách đây chưa lâu, nhiều người còn tin rằng Antonio Conte đã để tuột cơ hội ghi dấu ấn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè sau khi chứng kiến Romelu Lukaku chuyển đến Man United, chứ không phải Chelsea.

Câu trả lời mạnh mẽ của Chelsea

Thế rồi nhà ĐKVĐ Premier League nhanh chóng đưa ra câu trả lời xác đáng với việc chiêu mộ Morata từ Real Madrid với mức phí 58 triệu bảng, con số này có thể tăng lên 70 triệu bảng nếu tính thêm những phụ phí phát sinh. Nếu ví Chelsea là thợ may, thì Morata cũng là một miếng vải có chất lượng không thua kém gì Lukaku.

Tuyển thủ người Tây Ban Nha đã từng ở rất gần cơ hội khoác áo Man United, nhưng rồi thương vụ đổ bể khi phía Real Madrid hét giá tới 80 triệu bảng, con số được cho là cao khi Morata nằm trong những lựa chọn xoay tua của Zinedine Zidane và vai trò của anh ở Real Madrid chưa bao giờ lớn hơn những Cristiano Ronaldo hay Karim Benzema.

Tuy vậy, cần lưu ý rằng nguyên nhân khiến Morata không được đá chính thường xuyên nằm ở việc Zidane tỏ ra thận trọng trong việc sử dụng chân sút 24 tuổi này, thay vào đó là cơ hội cho những ngôi sao tại sân Bernabeu.

Con số cứ 90 phút lại mang về một bàn thắng của Morata thật ra lại là khá ấn tượng. Mùa trước, anh ghi 15 bàn trong 26 lần ra sân (trong số này có 14 lần đá chính). Có hai khả năng xảy ra với Morata ở Chelsea mùa này: Hoặc anh sẽ ghi số bàn thắng ít hơn, hoặc anh tỏa sáng mạnh mẽ hơn những gì đã làm trong màu áo Real Madrid và Juventus.

Morata ở đâu trong đội hình Chelsea?

Điều này còn phụ thuộc vào hệ thống chiến thuật mà Antonio Conte sẽ sử dụng ở Chelsea mùa này. Kịch bản dễ xảy ra nhất là ông tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-3 đã từng mang về chức vô địch Premier League mùa trước.

Khi ấy sự thay đổi đáng chú ý nằm ở việc Tiemoue Bakayoko đá cặp cùng N’Golo Kante ở trung tâm hàng tiền vệ. Sở hữu cặp tiền vệ trung tâm mạnh mẽ và có thiên hướng phòng ngự sẽ giúp Chelsea vững chắc hơn trong phòng ngự, nhưng điều này không có lợi cho Morata.

Sẽ không có cơ hội cho một cầu thủ sáng tạo nơi tuyến giữa, cụ thể là Cesc Fabregas, xuất hiện trên sân thường xuyên để làm bóng cho Morata. Anh sẽ phải tự mình tạo ra nhiều cơ hội hơn, hoặc cần hy vọng những Eden Hazard, Pedro hay Willian có thể hỗ trợ mình nhiều hơn.

Mùa trước, dù không ra sân đều đặn, Fabregas vẫn đóng góp tới 11 đường kiến tạo, và chiếm phần không nhỏ là những đường chuyền dọn cỗ cho Costa ghi bàn.

Kể cả khi không tạo ra cơ hội ghi bàn cho các đồng đội, cựu tiền vệ Barcelona vẫn đem đến chất nghệ sĩ nơi tuyến giữa, tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm cho hàng công. Con số 65 cơ hội thành bàn mà Fabregas tạo ra là minh chứng rõ ràng. Mùa trước, Morata được hưởng lợi nhờ hàng tiền vệ giàu sức sáng tạo của Real Madrid, với những Toni Kroos, Luka Modric hay Isco.

Tỷ lệ đi bóng thành công của Morata mùa trước là 53,66%, con số ở mức khá. Dù vậy, chân sút 24 tuổi này vẫn cần phải cải thiện nhiều hơn nữa nếu muốn có một mùa giải thành công tại Chelsea.

Một kịch bản tốt hơn cho Morata mùa này là việc Conte sử dụng sơ đồ 3-5-2. Khi ấy Fabregas sẽ có cơ hội ra sân và làm bóng nhiều hơn, giúp cho Morata thoải mái với nhiệm vụ ghi bàn. Tuy nhiên, ý tưởng này chỉ có thể được thực hiện nếu Conte bổ sung thêm một tiền đạo nữa, bởi Michy Batshuayi là phương án dự phòng duy nhất cho hàng công Chelsea tính đến lúc này.

Không cần phải bàn cãi nhiều về tài năng của Morata, dù dấu ấn rõ rệt của cầu thủ này chỉ đến ở mùa giải 2014-15 cùng Juventus. Conte, người đã từng lỡ cơ hội làm việc cùng anh thời điểm ấy, sẽ có nhiệm vụ đưa Morata lên một tầm cao mới.

Ancelotti tin Morata sẽ thành công ở Chelsea

Carlo Ancelotti, cựu HLV của Chelsea giai đoạn 2009-2011 và hiện đang dẫn dắt Bayern Munich, tin rằng Morata có thể tỏa sáng trong màu áo Chelsea. Ancelotti và Morata không lạ gì nhau, bởi cả hai từng làm việc với nhau trong màu áo Real Madrid. Họ sẽ đối đầu nhau vào tối nay khi Chelsea đối đầu Bayern Munich trên Sân vận động Quốc gia Singapore.

Ancelotti nói về Morata như sau: "Morata là một tiền đạo trẻ tuyệt vời. Chelsea đã có được một chữ ký tuyệt vời, một cầu thủ có ích cho đội bóng. Cậu ta vẫn còn có thể phát triển, một tiền đạo toàn diện có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Với tôi, Morata là một trung phong, dù thi thoảng anh có thể chơi ở hai biên. Cậu ta cũng có tinh thần đồng đội".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại