"Mong tân Bí thư Trương Quang Nghĩa rút bài học từ ông Xuân Anh, đưa Đà Nẵng đi lên"

Hoàng Đan |

"Ông Trương Quang Nghĩa quê ở Quảng Nam - Đà Nẵng và cũng từng có thời gian làm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nên tôi tin sẽ làm tốt được công việc Đảng giao", tướng Thước nói.

Sáng 7/10, tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh vừa bị kỷ luật.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 cho rằng, việc kỷ luật cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho thôi Ủy viên Trung ương Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Anh là điều rất đáng tiếc nhưng phải làm để giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng.

"Việc kỷ luật bất cứ cán bộ nào hay ông Nguyễn Xuân Anh cũng là vấn đề đau xót đối với Đảng. Đặc biệt, đối với ông Xuân Anh là cán bộ trẻ, mới được bầu làm Ủy viên Trung ương chính thức khóa 12, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thì việc kỷ luật càng rất tiếc.

Thêm vào đó, Đà Nẵng là một địa bàn chiến lược của cả nước, nơi có truyền thống anh dũng, kiên cường bất khuất trong các cuộc kháng chiến mà để xảy ra sai phạm, khiến Bí thư bị cách chức như thế là rất buồn, xót xa.

Nhưng theo tôi, với các sai phạm của ông Xuân Anh như vậy thì việc kỷ luật là phải làm và rất đúng đắn để thể hiện sự nghiêm minh của Đảng, tạo niềm tin cho Đảng viên, nhân dân", tướng Thước nêu.

Theo tướng Thước, việc Bộ Chính trị quyết định phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay thế ông Xuân Anh bị kỷ luật là việc làm đã được cân nhắc, lựa chọn kỹ càng.

Mong tân Bí thư Trương Quang Nghĩa rút bài học từ ông Xuân Anh, đưa Đà Nẵng đi lên - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Ảnh: T.N.

"Ông Trương Quang Nghĩa quê ở Quảng Nam - Đà Nẵng và cũng từng có thời gian làm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nên tôi tin sẽ làm tốt được công việc Đảng giao.

Tôi cũng mong, ông Nghĩa cũng như các cán bộ khác sẽ rút bài học từ ông Xuân Anh và đưa hết tâm lực cùng Đảng bộ, nhân dân đưa Đà Nẵng vượt qua những thách thức, "khủng hoảng", giữ vững truyền thống, sự phát triển, nhất là trong thời điểm cả nước đang chuẩn bị cho thành phố đăng cai tổ chức Hội nghị APEC", tướng Thước nhấn mạnh.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận cũng cho hay, đối với Đà Nẵng thì ông Trương Quang Nghĩa như một "người cũ trở về".

"Tôi được biết ông Trương Quang Nghĩa, người gốc Quảng Nam - Đà Nẵng và là em trai của cố Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trương Quang Được, cũng từng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng thời, ông Nghĩa cũng từng có thời gian là Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nên việc phân công của Bộ Chính trị ngoài sự lựa chọn kỹ càng về cán bộ đã được đào tạo bài bản, qua thử thách thì còn mang ý nghĩa là người con trở lại quê hương.

Tôi ủng hộ việc phân công đối này và mong rằng, tân Bí thư sẽ phát huy truyền thống của thành phố "đáng sống nhất Việt Nam", vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục lãnh đạo, tập trung, đoàn kết Đảng bộ, nhân dân để phát triển", ông Thuận nói.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chỉ rõ, những sai phạm vừa qua đã khiến cả tập thể Ban Thường vụ, cá nhân hai lãnh đạo cao nhất của thành phố bị kỷ luật nên tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cần hết sức lưu ý và tập trung thực hiện sớm một số việc.

Cụ thể, là "người cũ trở về" nên ông Nghĩa sẽ biết vì sao Đà Nẵng lại phát triển đi lên mạnh mẽ như vậy. Do đó, cần phát huy những mặt tích cực để tiếp tục đưa thành phố đi lên, giữ vững thương hiệu "thành phố đáng sống", thành phố miền Trung số 1.

Đồng thời, cần sớm tập trung, đoàn kết Đảng bộ, nhân dân để loại bỏ những bè phái, nhóm lợi ích, cán bộ nhận quà cáp, chỉ nghĩ về mình chứ không nghĩ đến cái chung...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại