'Môi trường Đài Loan thế nào, Formosa cần quan tâm môi trường VN như thế'

Thiện Lương |

“Môi trường Đài Loan như thế nào thì Formosa cần quan tâm đến môi trường của Việt Nam như thế. Cần xây dựng hệ thống kết nối để người dân tham gia giám sát hoạt động xả thải”, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà đề nghị.

Còn 1 lỗi vi phạm

Ngày 27/4, đoàn công tác của Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc tại Formosa Hà Tĩnh (FSH), kiểm tra công tác khắc phục vi phạm môi trường và tiến độ cải thiện các công trình.

Việc kiểm tra này xuất phát từ kiến nghị của FHS cho vận hành thử nghiệm xưởng luyện thép và lò cao số 1.

FHS báo cáo đã khắc phục được 52/53 lỗi vi phạm môi trường. Còn hạng mục chuyển đổi công nghệ dập cốc ướt sang dập cốc khô và một phần hồ sinh học (giai đoạn 2) dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 30/6.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, cầu thị, khắc phục vi phạm trước đây của FHS.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Chúng ta không được để sự cố môi trường xảy ra thêm một lần nữa. Việt Nam cần thép nhưng không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế”.

Ông Trần Nguyên Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị FHS nói: “Ngày 19/4, công ty đã nạp liệu lò cao. Trong 15 ngày sau khi nạp liệu, phải hoàn thành việc đốt lò, nhằm tránh phát sinh những vấn đề như sụt liệu và cháy âm ỉ.

Khẩn thiết mong Bộ TN&MT, chính quyền Hà Tĩnh tạo điều kiện để FHS vận hành thử lò cao số 1 và xưởng luyện thép”.

Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đặt vấn đề: Nếu cho công ty FHS vận hành thử thì từng công đoạn, hay vận hành cả? Nếu vận hành toàn bộ lò, xưởng thì liệu có ảnh hưởng gì không?

“Formosa xin chạy thử nghiệm, tôi đề nghị tổ công tác cần xem xét kỹ lưỡng, thời gian nào, hay là đến 30/6 hoàn chỉnh rồi mới cho vào hoạt động”, ông Sơn nói.

Hợp đồng xử lý chất thải ‘chưa an tâm’

Xung quanh hợp đồng xử lý chất thải của Formosa. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đặt câu hỏi: “Hợp đồng giữa Formosa và công ty Phú Hà về mặt pháp lý cần xem lại đã đúng chưa? Chúng ta phải rút kinh nghiệm FHS ký hợp đồng với công ty môi trường Phú Hà chưa đúng luật như lần trước”.

Ông Hoàng Chí Thức, Phó GĐ công ty TNHH Môi trường Phú Hà khẳng định: “Công ty chúng tôi đảm bảo về mặt pháp lý, đã được Bộ TN&MT cấp phép hoạt động xử lý chất thải nguy hại”.

Phản biện việc này, ông Phan Lam Sơn, Phó GĐ Sở TN&MT Hà Tĩnh nói: “Chúng tôi cảm nhận việc ký hợp đồng giữa FHS và Phú Hà còn mang tính ghi nhận.

Công ty xử lý chất thải Phú Hà đầu tư cũng chưa an tâm. Hợp đồng ký lại cũng rất ngắn hạn, chỉ có 3 tháng”.

Bởi vậy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho rằng cần phải kiểm tra lại bản hợp đồng này.

Môi trường Đài Loan thế nào, Formosa cần quan tâm môi trường VN như thế - Ảnh 1.

FHS đang hoàn thiện giai đoạn 2 hồ sự cố kết hợp với hồ sinh học để xử lý riêng biệt 2 dòng nước thải sinh hoá và nước thải công nghiệp

Kết nối để dân giám sát xả thải

Về hệ thống quan trắc tự động nước thải, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đặc biệt quan tâm đến vấn đề này và mong muốn: "Môi trường Đài Loan như thế nào, thì FHS cần quan tâm đến môi trường của Việt Nam như thế".

Formosa cho biết, hệ thống quan trắc tự động có 4 trạm và tất cả thông số của hệ thống quan trắc online đều đã kết nối truyền dữ liệu về Sở TN&MT Hà Tĩnh.

Theo ông Nguyễn Việt Anh, Viện Khoa học kỹ thuật môi trường: "Hiện chúng ta có thể yên tâm đến hệ thống xả thải của Formosa".

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị FHS sớm cung cấp thông tin cho người dân, cần thiết kế bản tin để kết nối cho người dân tham gia giám sát.

Bản tin này phải đảm bảo ổn định, mời đơn vị hướng dẫn thông tin để người dân dễ dàng hiểu về hệ thống này.

Tổ công tác cho biết sẽ họp hội đồng để thống nhất ý kiến về đề xuất vận hành thử của nhà máy. FHS phải hoàn thành bộ hồ sơ đánh giá về đảm bảo môi trường khi vận hành thử nghiệm.

"Chúng ta cần nghiên cứu xem tại sao nước thải không thải ra sông Quyền, mà phải thải ra biển? Tại sao không thải bề mặt mà thải ngầm? Cần nghiên cứu, để thông tin cho người dân lý do", Bộ trưởng nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại