Mối tình 10 năm và nỗi đau của chàng trai thấy vợ sắp cưới tử vong do ô tô mở cửa bất cẩn

Xuyến Chi |

Sau 10 năm yêu nhau, đôi tình nhân chuẩn bị tổ chức đám cưới thì tai nạn xảy ra, cô gái trẻ đã ra đi mãi mãi sau khi tài xế ô tô mở cửa bất cẩn.

Clip ghi lại cảnh ô tô mở cửa bất cẩn khiến cô gái trẻ tử vong (Nguồn: Bạn đọc cung cấp):

Ngày 1/8, gia đình đã tổ chức tang lễ cho chị Huỳnh Vương Bảo Ng.(26 tuổi), nạn nhân tử vong trong vụ xe ô tô mở cửa bất cẩn xảy ra vào chiều hôm qua tại trước cổng chợ Lái Thiêu (đường Phan Đình Phùng, phường Lái Thiêu, TX Thuận An, Bình Dương).

Ngồi thất thần bên linh cữu người quá cố, anh Huỳnh Công Đ. (27 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương), là chồng sắp cưới của chị Ng. cho hay, vào khoảng 13h ngày 31/7, anh chạy từ nhà mình sang nhà vợ sắp cưới chơi, khi đến đường Phan Đình Phùng, đoạn trước cổng chợ Lái Thiêu thì phát hiện có một vụ tai nạn giao thông.

Theo anh Đ., anh và chị Ng. yêu nhau đã 10 năm nay, cả hai dự tính sang năm 2018 sẽ làm đám cưới. Nhưng ai ngờ, khi chuyện hôn lễ đã được hai gia đình bàn bạc và chờ thống nhất ngày để tổ chức thì tai nạn đã cướp đi người vợ tương lai của anh.

Lại gần xem sự việc thì Đ. bàng hoàng, đau đớn nhận ra biển số xe máy và người nằm dưới bánh xe buýt chính là vợ sắp cưới của mình.

“Tôi rụng rời chân tay khi nhận ra biển số xe của Ng.. Lúc đó tôi vội lao vào hiện trường để bế Ng. đi cấp cứu nhưng được mọi người ngăn lại và thông báo rằng vợ sắp cưới của tôi đã tử vong”, anh Đ. nhớ lại.

Mối tình 10 năm và nỗi đau của chàng trai thấy vợ sắp cưới tử vong do ô tô mở cửa bất cẩn - Ảnh 2.

Chị Ng. gặp nạn khi chuẩn bị làm đám cưới.

Được biết, chị Ng. trước đây làm công nhân cho một công ty ở trên địa bàn thị xã Thuận An và mới nghỉ việc được ít ngày. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Ng. đang đi mua đồ về nhà, khi còn cách nhà khoảng 500 mét thì gặp nạn và tử vong.

Cố nén nỗi đau mất con, ông Huỳnh Ngọc Phương (58 tuổi, cha chị Ng.) cho biết, Ng. là con gái thứ 3 trong nhà. Do hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nên học xong cấp 3 Ng. đã xin đi làm công nhân để phụ giúp ba mẹ nuôi em gái út đi học.

Thời gian gần đây, Ng. xin nghỉ việc tại công ty để về nhà kinh doanh tự do.

Mối tình 10 năm và nỗi đau của chàng trai thấy vợ sắp cưới tử vong do ô tô mở cửa bất cẩn - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Ng. tử vong. Ảnh: Xuyến Chi

Cũng theo gia đình, sau khi xảy ra tai nạn. Người đàn ông mở cửa chiếc xe ô tô khiến chị Ng. loạng choạng tay lái rồi ngã ra đường, bị xe buýt cán tử vong đã đến gia đình xin lỗi, thăm hỏi và hứa sẽ lo toàn bộ chi phí mai táng cho chị Ng.

Cùng ngày, chúng tôi đã quay trở lại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Theo quan sát, khu vực chị Ng. gặp nạn là đường Phan Đình Phùng, đoạn chạy qua chợ Lái Thiêu.

Mối tình 10 năm và nỗi đau của chàng trai thấy vợ sắp cưới tử vong do ô tô mở cửa bất cẩn - Ảnh 4.

Biển cấm ô tô được cơ quan chức năng đặt ngay đầu đường Phan Đình Phùng và các giao lộ. Ảnh: Xuyến Chi

Tại đầu con đường này, lệnh cấm ô tô lưu thông vào đường Phan Đình Phùng, hướng từ cầu sắt Phú Long ra đường Cách Mạng Tháng Tám được cơ quan chức năng thực hiện bằng biển báo cấm ô tô đã được một thời gian dài.

Nhưng theo quan sát, vẫn có nhiều phương tiện 4 bánh như xe ô tô con, xe tải,…lưu thông vào con đường này.

Mối tình 10 năm và nỗi đau của chàng trai thấy vợ sắp cưới tử vong do ô tô mở cửa bất cẩn - Ảnh 5.

Nhiều xe tải, xe ô tô vẫn cố tình đi vào đường cấm gây nguy hiểm cho xe máy và người dân. Ảnh: Xuyến Chi


Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, camera an ninh của người dân gần khu vực hiện trường đã ghi lại được toàn bộ diễn biến vụ việc.

Theo nội dung mà camera ghi lại, vào lúc 12h42p, một người đàn ông khoảng 35 tuổi lái chiếc ô tô 4 chỗ màu trắng mang BKS 61A – 188.11 lưu thông trên đường Phan Đình Phùng, hướng về đường Cách Mạng Tháng Tám.

Khi đến trước chợ Lái Thiêu (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương), người đàn ông này dừng xe lại, rồi mở cửa trước bên trái để bước xuống xe nhưng không quan sát phía sau.

Lúc này, chị Ng. điều khiển xe máy chạy từ phía sau tới không xử lý kịp nên đã bị loạng choạng tay lái rồi ngã văng cả người và xe xuống đường.

Đúng lúc này, chiếc xe buýt mang BKS 51B – 158.71 do tài xế Lê Phước Trịnh (49 tuổi) điều khiển chạy theo hướng ngược lại, do không kịp xử lý đã cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, người đàn ông trên xe ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ tai nạn, chiều ngày 1/8, Công an thị xã Thuận An cho biết, toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông khiến chị Huỳnh Vương Bảo Ng. đã được chuyển cho Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại