Mối nguy làm HLV Park Hang-seo lo lắng nhất trước “trận đánh lớn” của U22 Việt Nam

Tiểu Mã |

Đây hứa hẹn sẽ trở thành một thử thách thực sự cho HLV Park Hang-seo trong bối cảnh ông sẽ có quá nhiều công việc phải làm.

Mới đây khi chia sẻ với LĐBĐ châu Á (AFC), HLV Park Hang-seo đã nói về những khó khăn khi ông cùng một lúc phải chuẩn bị cho 2 mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam: vòng loại World Cup với ĐTQG và SEA Games 30 của lứa U22.

Thầy Park cho rằng với riêng mục tiêu SEA Games thì đây là danh hiệu mà Việt Nam chưa từng giành được và chắc chắn tham vọng lên ngôi vào cuối năm nay sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng khi các học trò của ông phải chơi với tần suất 2 ngày/1 trận. Theo thầy Park, điều quan trọng nhất là toàn bộ đội hình của ông phải có chất lượng đồng đều.

Có thể thấy, yếu tố "chất lượng đồng đều" hay nói cách khác là chiều sâu đội hình – đang là thứ mà HLV Park Hang-seo phải lo lắng nhất trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games.

Đây thực tế không phải là lần đầu tiên thầy Park chia sẻ về khó khăn này. Bởi sau vòng loại giải U23 châu Á hồi tháng Ba, HLV Park cũng từng nói rằng ông lo sợ nhiều học trò của mình bị đánh mất phong độ khi trở lại giải quốc nội.

Từ nay tới thời điểm SEA Games 2019 vẫn còn khá xa nên mọi nguy cơ đều có thể xảy ra. Giả sử nếu một số cầu thủ lứa U22 bị mất phong độ như điều mà thầy Park lo lắng, sẽ là không dễ để U22 Việt Nam có đủ chiều sâu đội hình và "chất lượng đồng đều" hòng săn vàng SEA Games.

Mối nguy làm HLV Park Hang-seo lo lắng nhất trước “trận đánh lớn” của U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Việc tìm kiếm những nhân tố dự bị chất lượng ở SEA Games là điều không hề đơn giản với HLV Park Hang-seo.

Trong đội hình của HLV Park, một số trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu, hay như cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức (người từng ghi bàn ở trận thắng 4-0 trước U23 Thái Lan)… vẫn thường xuyên đá chính ở V.League nên sẽ có nhiều cơ hội để duy trì phong độ đến thời điểm tập trung cho SEA Games.

Song ngược lại, nhiều nhân tố khác lại thường xuyên phải dự bị hoặc không được thi đấu ở V.League và nguy cơ bị giảm phong độ là rất cao.

Nói đơn cử như trường hợp của Đinh Thanh Bình. Dù đá tương đối ổn ở vòng loại U23 châu Á nhưng cầu thủ này lại không thường xuyên được thi đấu ở V.League. Thậm chí, tính tổng 3 vòng đầu tiên ở V.League, Thanh Bình chỉ đá tổng cộng 43 phút. Đây là con số quá ít và nó cho thấy cầu thủ này đang gặp nhiều khó khăn khi trở về CLB.

Cách đây ít ngày, nhiều nguồn tin cho rằng thời gian tới, HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập gần 70 cầu thủ (ở cả 2 đội U22 và ĐTQG) để chuẩn bị cho vòng loại World Cup và SEA Games. 

Hiếm khi nào thầy Park triệu tập số lượng cầu thủ lớn đến vậy và ông có lý để làm điều đó, bởi muốn bổ sung thêm một số nhân tố mới rồi sàng lọc kỹ hơn, trong bối cảnh cần U22 phải có chiều sâu đội hình để bước vào SEA Games. Song, vấn đề là liệu thầy Park có tìm được những nhân tố dự phòng đủ sự tin cậy hay không lại là câu chuyện khác.

Mối nguy làm HLV Park Hang-seo lo lắng nhất trước “trận đánh lớn” của U22 Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo cần có chiều sâu đội hình nếu muốn "phế ngôi" của Thái Lan ở SEA Games sắp tới.

Hiện tại, ở vị trí thủ môn thì gương mặt trẻ Văn Toản đang thi đấu khá nổi bật trong màu áo CLB Hải Phòng. Nếu duy trì phong độ ấn tượng, Văn Toản sẽ là một sự lựa chọn bên cạnh Bùi Tiến Dũng ở U22 tại SEA Games. Tuy nhiên, ở nhiều vị trí khác đặc biệt là trên hàng công thì trong tay thầy Park không có quá nhiều cầu thủ nổi bật để có thể thay thế Quang Hải, Đức Chinh… trong trường hợp cần thiết.

Tại SEA Games, với mật độ 2 ngày/trận thì nguy cơ chấn thương hoặc không đạt thể trạng tốt nhất với các tuyển thủ là không hề nhỏ. Khi đó, thầy Park cần có chiều sâu đội hình và những quân bài dự bị chất lượng nếu muốn chinh phục chức vô địch. Tuy nhiên, đây có thể trở thành bài toán thực sự với thầy Park trong giai đoạn sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại