Mối lo lớn cho tuyển Việt Nam ẩn sau “nước cờ” trái ngược giữa HLV Troussier với HLV Thái Lan

Tiểu Lâm Mộc |

HLV Thái Lan thẳng tay loại Ekanit khỏi danh sách dự vòng loại World Cup vì cầu thủ này không được ra sân ở J.League 1. Ngược lại, HLV Troussier vẫn phải triệu hồi Công Phượng vốn chỉ làm “khán giả” tại J.League 2.

Quyết định trái ngược của HLV Troussier và thuyền trưởng tuyển Thái Lan

Ngày 14/3, HLV trưởng tuyển Thái Lan Masatada Ishii đã trả lời phóng viên, tiết lộ lý do loại ngôi sao 24 tuổi Ekanit Panya khỏi danh sách triệu tập chuẩn bị cho 2 trận tại vòng loại World Cup 2026 gặp Hàn Quốc.

Theo tờ Siamsport, lý do mà ông Masatada Ishii đưa ra đơn giản nhưng rất rõ ràng và thuyết phục. Nhà cầm quân người Nhật Bản cho hay, sở dĩ Ekanit không được triệu tập là bởi cầu thủ này vừa vắng mặt trong đội hình tham dự Asian Cup 2023 và cũng chưa được đá trận nào ở J.League mùa này.

HLV Masatada Ishii giải thích với phóng viên: "Trước hết, Ekanit không cùng chúng tôi tham dự Asian Cup 2023. Điều này có thể khiến cậu ấy gặp trở ngại trong việc hoà nhập với những chiến thuật mới.

Việc lựa chọn cầu thủ ra sân lần này, tôi xem những gương mặt vừa thi đấu tại Asian Cup là lựa chọn đầu tiên của mình. Một lý do nữa là Ekanit hầu như không có trận nào được chơi ở J.League. Đây cũng là một phần của sự lựa chọn".

Mối lo lớn cho tuyển Việt Nam ẩn sau “nước cờ” trái ngược giữa HLV Troussier với HLV Thái Lan- Ảnh 1.

HLV Thái Lan loại Ekanit khỏi danh sách chuẩn bị cho 2 trận tại vòng loại World Cup.

Giống như giải J.League 2 thì J.League 1 mùa này cũng mới trải qua 3 vòng và Ekanit chưa đá trận nào. Lần gần nhất mà tiền vệ tấn công này khoác áo Urawa Red Diamonds là tại AFC Champions League gặp Hà Nội FC trên sân Mỹ Đình (ngày 5/12/2023) và đội bóng Nhật Bản để thua 1-2. Trận đó, Ekanit đá chính 60 phút rồi bị thay ra.

So với HLV Masatada Ishii thì HLV Troussier của tuyển Việt Nam có quyết định khá tương phản khi vẫn triệu tập tiền đạo Nguyễn Công Phượng dù cầu thủ này cũng gần như chỉ làm "khán giả bất đắc dĩ" ở Nhật Bản.

Công Phượng giống như Ekanit đều không thi đấu ở Asian Cup 2023. So với đồng nghiệp bên phía Thái Lan thì hoàn cảnh của Công Phượng còn hẩm hiu hơn tại Nhật Bản. Dù Yokohama FC đã xuống chơi ở J.League 2 vốn có trình độ và sự cạnh tranh thấp hơn hẳn J.League 1, song tiền đạo xứ Nghệ vẫn liên tục bị loại khỏi danh sách đăng ký.

Bất chấp điều đó, HLV Troussier vẫn gọi Công Phượng lên ĐTQG trong đợt tập trung lần này. Một số phương tiện truyền thông nước ngoài cho rằng đây là quyết định gây tranh cãi của vị thuyền trưởng bên phía tuyển Việt Nam.

Mối lo lớn cho tuyển Việt Nam ẩn sau “nước cờ” trái ngược giữa HLV Troussier với HLV Thái Lan- Ảnh 2.

HLV Troussier vẫn phải triệu tập Công Phượng dù cầu thủ này không được ra sân ở CLB suốt thời gian dài vừa qua.

Mối lo lớn cho tuyển Việt Nam

Thực tế, hai "nước cờ" tương đối trái ngược của ông Masatada Ishii và HLV Troussier xuất phát từ lực lượng hoàn toàn khác biệt giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Ở Thái Lan, Ekanit từng được ví là "thần đồng", hay "bản sao của Chanathip" với kỹ thuật và nhãn quan rất sắc bén. Cầu thủ này cũng sở hữu kinh nghiệm khá dày dặn với 20 trận khoác áo ĐTQG. Tuy nhiên, HLV Masatada Ishii dễ dàng loại Ekanit vì lý do anh không tham dự giải đấu gần nhất (Asian Cup 2023) và không được ra sân ở CLB.

Việc loại Ekanit cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của tuyển Thái Lan, trong bối cảnh "Voi chiến" còn nhiều tiền vệ hảo thủ khác như Chanathip, Supachok, Bordin Phala, Worachit…

Ở Asian Cup 2023, tuyển Thái Lan thi đấu khá ấn tượng, đoạt vé đi tiếp vào vòng 16 đội nhờ lối chơi nhuần nhuyễn, công thủ tương đối toàn diện. Ngược lại, tuyển Việt Nam với lực lượng mỏng, kinh nghiệm hạn chế đã liên tiếp để thua và bị loại sớm.

Mối lo lớn cho tuyển Việt Nam ẩn sau “nước cờ” trái ngược giữa HLV Troussier với HLV Thái Lan- Ảnh 3.

HLV Troussier gặp khó khi lực lượng tuyển Việt Nam mỏng hơn hẳn so với các đội cùng khu vực như Thái Lan hay Indonesia.

Với HLV Troussier, việc gọi Công Phượng có thể coi là quyết định "bất đắc dĩ". Tuyển Việt Nam không có nhiều ngôi sao tấn công đạt hiệu suất tốt trong suốt thời gian qua và ông Troussier vẫn phải đặt niềm tin vào một nhân tố chưa đá trận nào tại J.League suốt mùa 2023 và 3 trận J.League 2 mùa này.

Rõ ràng, lực lượng của Thái Lan mạnh và dày hơn hẳn so với tuyển Việt Nam. Sau 2 chức vô địch AFF Cup gần nhất đều thuộc về "Voi chiến", đây là lúc mà người Thái tiếp tục chứng minh họ mới xứng đáng là "Vua Đông Nam Á" chứ không phải tuyển Việt Nam.

Trong năm nay, sau vòng loại World Cup, các đội tuyển như Thái Lan hay Việt Nam sẽ hướng tới AFF Cup. Nếu vẫn giữ lại được chiếc ghế của mình, liệu HLV Troussier có thể làm gì nổi trước Thái Lan đang dư thừa ngôi sao?

Với thực trạng "tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu", viễn cảnh tuyển Việt Nam đòi lại ngôi vương của người Thái, ắt hẳn còn rất nhiều thách thức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại