HAGL có mất chất sau thất bại ở giải U21 QT báo Thanh niên?

Đoàn Dự |

Sau 2 năm chơi tại V-League, lối đá của HAGL đã dần thay đổi và rất có thể thất bại ở giải U21 vừa rồi sẽ càng làm CLB phố Núi đi xa dần bản sắc của mình.

Sau trận cuối thắng U21 Việt Nam để đoạt HCĐ giải U21 QT báo Thanh niên, HLV Graechen đã đổ lỗi cho thất bại là vì mặt sân xấu cũng như sau 2 năm đá V-League, nhiều cầu thủ HAGL quen chơi bóng dài hơn bóng ngắn.

Chính vì thay đổi thói quen như vậy nên khi trở lại cách đá cũ với chỉ vài tuần tập trung, đội quân dưới tay ông Graechen chơi rất thiếu thuyết phục. Chỉ có trận gặp U21 Yokohama, khi được đối thủ chủ động nhường sân, HAGL mới tự tin đan lát, phối hợp nhỏ.

"Chuyện ông Graechen đổ lỗi cho mặt sân thì chưa thuyết phục lắm, vì các đội đều đá chung 1 sân. Nhưng chuyện đổ lỗi cho thói quen đá bóng dài thì đúng. Các cầu thủ đều còn trẻ, không thể đổi lối chơi trong thời gian ngắn như vậy được" – chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

HAGL có mất chất sau thất bại ở giải U21 QT báo Thanh niên? - Ảnh 1.

Sự thất bại của HLV Graechen có kéo theo việc HAGL thêm rời xa lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ?

Vấn đề đúng sai lúc này không quan trọng. Mà quan trọng là ở V-League 2017 tới, sau khi đã có Công Phượng, Tuấn Anh trở về, HAGL sẽ chơi theo phong cách nào? Lại đá bóng dài theo xu hướng chung của V-League, hay tìm về lối chơi trước đây, kĩ thuật cùng phối hợp nhỏ?

"HAGL nên trở về với lối chơi phối hợp nhỏ, đá kĩ thuật vì nó phù hợp với cầu thủ của họ. Nếu có thời gian làm quen trở lại thì cũng rất mạnh đấy. Hãy nhìn U21 HAGL chơi trước Yokohama thì biết" – ông Vũ Mạnh Hải tiếp.

Về lối chơi của HAGL, HLV Lê Thụy Hải cũng nói:

"Dù khó khan thì HAGL cũng không nên đánh mất mình đi mà nên cố gắng trung thành với lối đá phối hợp ngắn, nhỏ".

Thậm chí khi nói về việc HLV Hữu Thắng đang áp dụng lối chơi này trên ĐTQG, ông Hải cũng hoan nghênh nhiệt liệt và cho rằng VFF nên góp phần định hướng các CLB V-League chuyển đến lối chơi đó, thay vì đá dài, bóng bổng nhạt nhẽo lên cho ngoại binh cao lớn như hiện tại.

Không biết rồi đây HAGL sẽ chơi V-League 2017 theo phong cách nào. Nhưng nếu chính CLB nổi danh bằng lối đá phối hợp nhỏ, thứ đã theo suốt nhiều ngôi sao của họ trong 7 năm huấn luyện còn từ bỏ phong cách này thì Hữu Thắng phải làm sao trên ĐTQG?

Và V-League phải làm sao để trở nên hấp dẫn hơn về mặt chuyên môn, thay vì cứ rập khuôn bóng dài, bóng bổng cho ngoại binh như hiện tại?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại