Mối lo cho Việt Nam nếu Indonesia bị dồn tới đường cùng

Đoàn Dự (Ảnh: Đông Anh) |

Nhiều cầu thủ Thái Lan đã gặp khó trong trận thắng Indonesia 4-0 chiều nay vì lối chơi thiên về sức mạnh của đối thủ.

Bóng đá Indonesia từ lâu đã nổi tiếng chơi thiên về sức mạnh, không ngại va chạm thậm chí chơi xấu. Chiều nay, khi gặp Thái Lan, Indonesia cũng thể hiện bộ mặt này. Đặc biệt ở cuối trận khi bị dẫn trước quá sâu (chung cuộc 4-0) và không còn cơ hội giành điểm, không ít lần Indonesia khiến đối thủ phải chịu đau.

Với thất bại ở trận đầu ra quân, Indonesia sẽ buộc phải thắng Việt Nam để nuôi cơ hội đi tiếp. Nếu thua Việt Nam, trong khi Thái Lan chắc chắn sẽ thắng Brunei, Indonesia sẽ chính thức bị loại.

Trong trường hợp đó, Việt Nam sẽ cần đặc biệt chú ý tới các tình huống xấu chơi như kiểu Indonesia đã dành cho Thái Lan ở cuối trận chiều nay.

Mối lo cho Việt Nam nếu Indonesia bị dồn tới đường cùng - Ảnh 1.

U23 Indonesia (áo đỏ) nhiều lần khiến các cầu thủ Thái Lan bị đau.

Bởi ngay cả khi thắng Brunei và Indonesia, xét theo tình hình hiện tại, Việt Nam sẽ cần có kết quả tốt trước Thái Lan mới mong đứng đầu bảng. Chí ít, chúng ta cũng cần một trận hòa để có thêm ưu thế nếu phải cạnh tranh vị trí nhì bảng xuất sắc nhất. Nếu có trụ cột bị rơi rớt vì Indonesia, thầy Park sẽ gặp nhiều khó khăn trước Voi chiến.

Về phần Thái Lan, đội bóng này đã thể hiện mình có chất lượng ra sao khi thắng Indonesia 4-0. Thảnh thơi về tâm lý, Thái Lan chơi tốt hơn hẳn khi dẫn bàn. Đó là ưu thế của đội tham gia thi đấu vòng loại mà đã chắc suất đá VCK vì là chủ nhà.

Bởi thế, trận gặp Thái Lan ở lượt đấu cuối chắc chắn sẽ không đơn giản cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại