Mỗi giáo viên mua 10kg thịt để "giải cứu lợn": Chia đều 30 ngày thì mỗi ngày chỉ ăn 2 lạng

T.Công |

Lãnh đạo phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Can Lộc đã lên tiếng trước thông tin "giáo viên phải mua mỗi người 10kg thịt lợn hơi trong tháng".

Phía phòng GD-ĐT Can Lộc khẳng định, không hề có chuyện bắt ép mỗi giáo viên phải mua 10kg thịt lợn hơi trong 1 tháng. Việc này là tự nguyện trên tinh thần kêu gọi, vận động giáo viên cùng đồng hành "giải cứu lợn".

Ông Võ Đức Đại (Trưởng phòng GD-ĐT huyện Can Lộc) nói với tờ Lao động, công văn kêu gọi của phòng xuất phát từ chủ trương của huyện và của Liên đoàn Lao động huyện này.

"Trường nào ép buộc thì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm", ông quả quyết trên Lao động.

Tờ Đời sống&Pháp lý dẫn lời bà Nguyễn Thị Dương (Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Can Lộc) cho rằng, việc vận động các giáo viên "giải cứu lợn" là thiết thực. Dù các giáo viên có tham gia mua hay không mua cũng không bị tính vào chỉ tiêu thi đua.

"Tính ra 10kg lợn hơi làm thịt ra cũng chỉ có 6kg thịt, nếu chia đều trong 30 ngày thì mỗi ngày chỉ có ăn 2 lạng thịt, thì cũng không phải nhiều", nguồn trên dẫn lời bà Dương.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại